Thêm 79 ca tử vong, nâng tổng số tử vong do COVID-19 tại Iran lên 429 ca

Ngày 12/3, Bộ Y tế Iran thông báo nước này ghi nhận thêm 75 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ở nước này lên 429 ca.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc nạn nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Tehran, Iran, ngày 1/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng với số tử vong trên, trong 24 giờ qua, Bộ Y tế Iran ghi nhận thêm 1.075 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Theo đó, tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên tới 10.075 trường hợp.

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, Iran đang tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để chống chọi với dịch COVID-19. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết ngân hàng trung ương nước này đã kiến nghị được tiếp cận công cụ tài chính của IMF, đồng thời hối thúc ban lãnh đạo của thể chế tài chính này có hồi đáp "một cách trách nhiệm" đối với đề nghị của Tehran.

Iran đang đối mặt với tình trạng thiếu thốn thiết bị và dụng cụ y tế nghiêm trọng để đối phó với dịch COVID-19 do các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani cũng đã kêu gọi các nỗ lực của cộng đồng quốc tế thúc đẩy gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt để tạo điều kiện cho việc đối phó với dịch bệnh ở nước này.

Lan Phương (TTXVN)
Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19: Tình hình dịch bệnh tại châu Âu
Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19: Tình hình dịch bệnh tại châu Âu

Virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp tiếp tục lan rộng tại châu Âu, với nhiều nước công bố thêm các trường hợp nhiễm mới và tử vong, đặc biệt là tại Séc và Italy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN