Thêm 12 quốc gia không được miễn thị thực nhập cảnh vào đảo Jeju của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 31/7 công bố thêm 12 quốc gia không được phép miễn thị thực nhập cảnh vào đảo Jeju của nước này, nâng tổng số nước trong danh sách lên 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc cho biết công dân của Ai Cập, Gambia, Senegal, Bangladesh, Kyrgyzstan, Pakistan, Somalia, Uzbekistan, Nepal, Cameroon, Sri Lanka và Myanmar sẽ phải xin cấp thị thực nếu muốn nhập cảnh vào đảo Jeju. Quyết định này sẽ được thực thi từ ngày 1/9 tới đối với công dân Ai Cập và từ ngày 1/8 với công dân 11 nước còn lại. 

Trong khi đó, công dân các quốc gia và vùng lãnh thổ Yemen, Iran, Sudan, Syria, CH Macedonia, Cuba, Afghanistan, Iraq, Ghana, Nigeria, Kosovo và Palestine vẫn phải xin cấp thị thực mới được nhập cảnh vào đảo Jeju. 

Hàn Quốc bắt đầu thực thi chế độ miễn thị thực khi nhập cảnh vào đảo Jeju từ năm 2001 nhằm thu hút khách du lịch nước ngoài tới hòn đảo phía Nam này. Tuy nhiên, trong năm nay, đã xảy ra tình trạng công dân từ các quốc gia Trung Đông ồ ạt tới Jeju và xin tị nạn tại Hàn Quốc, buộc chính quyền phải mở rộng danh sách các quốc gia không được nhập cảnh vào Jeju.

TTXVN/Báo Tin tức
Belarus miễn thị thực nhập cảnh người nước ngoài tạm trú không quá 30 ngày
Belarus miễn thị thực nhập cảnh người nước ngoài tạm trú không quá 30 ngày

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 24/7 đã ký sắc lệnh kéo dài thời gian nhập cảnh được miễn thị thực lên 30 ngày đối với công dân nước ngoài nhập cảnh vào quốc gia này tại sân bay quốc tế Minsk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN