Thang máy bị rơi tự do từ tầng 15, ít nhất 6 người thương vong

Ít nhất 3 công nhân đã thiệt mạng và 3 người bị thương trong một vụ sập thang máy tại công trường xây dựng ở thành phố Sokcho, miền Đông Hàn Quốc ngày 14/8.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ sập thang máy công trường xây dựng ở Sokcho, Hàn Quốc, ngày 14/8/2019. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết một thang máy cùng 4 công nhân đã rơi từ tầng 15 của tòa căn hộ 30 tầng đang được thi công. Hậu quả 3 người tử vong và một người bị thương nặng. Ngoài ra, 2 công nhân nước ngoài dưới mặt đất cũng bị thương. Những người bị thương đã được đưa đến một bệnh viện gần đó cấp cứu. Khoảng 30 nhân viên cứu nạn đã có mặt tại hiện trường.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Rơi thang máy tại công trường xây dựng, ít nhất 11 công nhân thiệt mạng
Rơi thang máy tại công trường xây dựng, ít nhất 11 công nhân thiệt mạng

Ít nhất 11 công nhân đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng trong vụ rơi thang máy xảy ra ngày 25/4 tại một công trường xây dựng ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN