Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại thủ đô Bangkok. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Tuyên bố được đưa ra trong buổi ăn trưa làm việc cấp cao được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Kazan (Nga). Phiên họp này là một phần của hoạt động hợp tác rộng rãi hơn giữa ASEAN và Á - Âu, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo khu vực, các tổ chức quốc tế và đại diện doanh nghiệp.
Tại phiên họp, nhà lãnh đạo Thái Lan đã đề cập đến các quá trình hội nhập trong không gian Á - Âu, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các liên kết liên khu vực giữa các nền kinh tế và xã hội.
Ông Anutin nhấn mạnh tăng trưởng trong tương lai ở khu vực Á - Âu sẽ phụ thuộc vào sự kết nối sâu rộng hơn, được hỗ trợ bởi sự ổn định và hòa bình như là nền tảng cơ bản cho hội nhập bền vững. Ông cho biết khả năng kết nối hiện nay không chỉ giới hạn ở cơ sở hạ tầng giao thông mà còn bao gồm chuỗi cung ứng, mạng lưới hậu cần, nền tảng kỹ thuật số, hệ sinh thái kinh doanh và giao lưu nhân dân.
Ông cũng bày tỏ ý định của Thái Lan trong việc thúc đẩy đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do Thái Lan - Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU), nhằm mở rộng thương mại và đầu tư, đồng thời tăng cường hợp tác kinh tế dài hạn trong một môi trường kinh doanh minh bạch và dễ dự đoán hơn. Thủ tướng Anutin tái khẳng định cam kết của Thái Lan trong hợp tác với tất cả các đối tác để xây dựng một khu vực Á - Âu hòa bình, kết nối và mở cửa cho các cơ hội, với thành công được đo lường bằng sự thịnh vượng chung và khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn trên khắp các nền kinh tế.
Thủ tướng Anutin cũng đánh giá cuộc gặp của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin là “điểm nhấn” trong các hoạt động của ông tại Hội nghị cấp cao Nga - ASEAN ở Kazan ngày 18/6. Phát biểu bên lề hội nghị, ông cho biết cuộc thảo luận đã giúp cả hai bên giải quyết một số vấn đề tồn đọng, đồng thời tăng cường sự hiểu biết giữa hai nước ở cấp độ cao hơn.
Thủ tướng Anutin khẳng định Thái Lan và Nga tin tưởng lẫn nhau và mong muốn nâng tầm quan hệ hơn nữa, cả về ngoại giao và kinh tế. Trao đổi thương mại song phương Thái Lan - Nga hiện ở mức 1 tỷ USD. Hai bên đang hướng tới sự hợp tác sâu rộng hơn dựa trên sự hiểu biết hiện có ở cấp độ chiến lược cao hơn.