Thái Lan thúc đẩy thương mại với các nước láng giềng

Ủy ban Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDB) hy vọng giá trị thương mại qua biên giới với các nước láng giềng sẽ tăng lên 1.000 tỷ baht (trên 32 tỷ USD) trong năm nay, sau khi tăng mạnh trong năm 2011.

Thương mại của Thái Lan với các nước láng giềng đã tăng mạnh từ 778 tỷ baht năm 2010 lên 899,78 tỷ baht năm 2011. Trong đó, giá trị thương mại với Malaixia chiếm tới 70% tổng số tiền trên. Thương mại giữa Thái Lan với Mianma, Lào và Campuchia cũng tăng, song hiện mới chỉ chiếm lần lượt 17%, 10% và 3%.
Phó Tổng Thư ký NESDB Chanvit Amatamatucharti nhận định thương mại qua biên giới của Thái Lan ước sẽ tăng 15%/năm từ nay tới năm 2016, nhờ nỗ lực mở rộng đầy đủ Khu vực Thương mại Tự do ASEAN và hoàn thiện cơ sở hạ tầng để tạo nên hệ thống giao thương tốt hơn giữa các nước láng giềng.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Một nguồn tin cho hay các doanh nghiệp Thái Lan đang muốn rót nhiều tiền vào thị trường Mianma, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, thực phẩm, nông nghiệp và dịch vụ. Tập đoàn CP đang là nhà đầu tư lớn thứ hai của Thái Lan tại nước này. Bên cạnh đó, PTT và Thai Oil cũng có kế hoạch lập liên doanh để đầu tư vào ngành dầu khí, Thai President Foods dự định sẽ mở thêm một nhà máy sản xuất mì ăn liền sau khi đã có một cơ sở ở Rangoon. Trong khi Công ty Singha Corporation có ý định kinh doanh về đồ uống và thực phẩm chế biến ở Mianma.

Ngoài ra, một số nhà đầu tư Thái Lan đang chú ý nhiều đến hoạt động sản xuất và buôn bán thóc gạo tại Campuchia.

TTXVN/ Tin Tức


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN