Thái Lan tăng cường bảo đảm an ninh

Thị trưởng Băngcốc Sukhumbhand Paribatra cho biết chính quyền thành phố đang làm mọi việc để hỗ trợ cảnh sát ngăn chặn nguy cơ tái diễn ba vụ đánh bom tại Băngcốc ngày 14/2, đồng thời khuyên dân chúng không nên hoảng loạn.

Thị trưởng Sukhumbhand cho biết các cơ quan thực thi pháp luật và đơn vị cứu hỏa, cứu nạn của nước này đã nhận được chỉ thị nâng cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó khi cần thiết. Ngoài ra, chính quyền Băngcốc cũng đang đẩy nhanh việc lắp đặt thêm 10.000 máy camera an ninh tại những khu vực có đông người nước ngoài đến thăm quan.

Trong khi đó, công tác đảm bảo an ninh cũng được tăng cường ở các trung tâm mua sắm ở Băngcốc. Tập đoàn Mall Group, hiện đang điều hành hoạt động kinh doanh của khu mua sắm sang trọng Paragon và Emporium, cho biết họ đã điều thêm khoảng 200 nhân viên an ninh đến bảo vệ các cơ sở kinh doanh. Các đơn vị quân đội Thái Lan cũng đang kiểm tra chặt chẽ các cửa khẩu, địa điểm có đông người ở một số tỉnh giáp với Mianma và Lào, kể cả nhà ga và bến ô tô. 




Nhân viên an ninh gác bên ngoài Trung tâm mua sắm Central World ở Băng Cốc ngày 16/2. Ảnh: AFP/TTXVN



Ba vụ nổ xảy ra trên đường Sukhumvit Soi 71 làm 5 người bị thương và khiến ít nhất 10 nước, trong đó có Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc khuyến cáo các công dân thận trọng đến các nơi công cộng ở Thái Lan.


Trong khi đó, Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul, cho rằng dù Thái Lan không phải là mục tiêu của các vụ tấn công, nhưng một số phần tử có ý định xấu muốn dùng đây là bàn đạp để tấn công một số nước khác. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này nói rằng hiện vẫn chưa có bằng chứng cho thấy vụ việc ở Băngcốc liên quan tới những vụ tấn công nhân viên ngoại giao Ixraen vừa qua ở Ấn Độ và Grudia.


Trong diễn biến liên quan, cảnh sát Malaixia ngày 15/2 đã bắt một người Iran bị cáo buộc liên quan âm mưu đánh bom bất thành ở Băngcốc nhằm vào một nhà ngoại giao Ixraen.


Tổng thanh tra cảnh sát Malaixia Ismail Omar đã xác nhận lực lượng chức năng bắt giữ Masoud Sadaghat Zadeh, 31 tuổi, quốc tịch Iran, tại sân bay quốc tế Cuala Lămpơ. Masoud bị bắt giữ vì các giấy tờ du lịch của người này không khớp nhau. Ông Omar cho biết trước đó, cảnh sát Thái Lan đã thông báo cho Malaixia về đối tượng trên.


TTXVN/Tin Tức




Nhiều nước cảnh báo công dân du lịch Thái Lan
Nhiều nước cảnh báo công dân du lịch Thái Lan

Ngày 15/2, ít nhất 10 quốc gia trên thế giới, đã đưa ra lời cảnh báo du lịch đối với các công dân có mặt tại thủ đô Băngcốc của Thái Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN