Thái Lan siết chặt kiểm soát việc di chuyển của người dân vùng dịch 

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhà chức trách Thái Lan đang dựng các trạm kiểm soát để hạn chế hoạt động đi lại của người dân ở 13 tỉnh được liệt vào “vùng đỏ sẫm” - khu vực được kiểm soát nghiêm ngặt và tối đa - sau khi quốc gia Đông Nam Á này liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ khi dịch bùng phát.

Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ tại trung tâm thương mại ở Bangkok, Thái Lan, trong thời gian áp đặt các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 ngày 12/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trao đổi với báo giới ngày 19/7, người phát ngôn Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) Taweesilp Visanuyothin cho biết các trạm kiểm soát đang được dựng lên và nhiều nhân viên an ninh sẽ được huy động kiểm soát tất cả các tuyến đường nối 13 tỉnh nói trên với các tỉnh lân cận nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ “vùng đỏ sẫm”.

Ông Taweesilp cảnh báo về những khó khăn mà người dân sẽ gặp phải khi nhà chức trách siết chặt hoạt động đi lại xuyên tỉnh. Những người từ các tỉnh khác đến “vùng đỏ sẫm” cũng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt. Cũng theo ông Taweesilp, mặc dù việc đi lại bên trong 13 tỉnh thuộc vùng này vẫn được phép, nhưng người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển nếu không cần thiết và nhiều trạm kiểm soát sẽ được bổ sung thêm.

Người phát ngôn CCSA Taweesilp cung xác nhận thông báo của Cục Hàng không dân dụng Thái Lan (CAAT) rằng tất cả các chuyến bay nội địa từ hai sân bay ở vùng đô thị Bangkok là Suvarnabhumi và Don Mueang sẽ tạm ngừng kể từ ngày 21/7. Ngoài ra, các phương tiện giao thông công cộng khác cũng sẽ giảm 50% công suất hoạt động kể từ ngày 21/7.

Số ca mắc mới COVID-19 tại Thái Lan tiếp tục đạt mốc mới trong ngày 19/7, với 11.784 ca mắc được ghi nhận, nâng tổng số các ca mắc từ đầu dịch lên 415.170 ca. Cũng trong 24 giờ qua, Thái Lan ghi nhận thêm 81 trường hợp tử vong. Như vậy, quốc gia Đông Nam Á này đã có tổng cộng 3.422 người không qua khỏi vì dịch COVID-19, trong đó có tới 3.328 trường hợp tử vong kể từ khi bùng phát làn sóng thứ ba dịch COVID-19 từ đầu tháng 4.

Đến nay, Thái Lan đã tiêm được tổng cộng 14.298.596 liều vaccine ngừa COVID-19 trong tổng số 100 triệu liều mà nước này dự kiến sẽ tiêm cho người dân cho tới cuối năm để đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng với khoảng 70% dân số được tiêm chủng.

* Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Campuchia đang đối mặt với nguy cơ ngày càng lớn các ca nhập cảnh từ Thái Lan làm lây lan biến thể Delta, đặc biệt là sau khi cuối tuần trước có thông tin một lao động Campuchia từ Thái Lan về nước đã trốn cách ly bằng cách vượt biên bằng xe cứu thương giả. Trước đó, Bộ Y tế Campuchia cho biết từ 31/3-14/7, nước này phát hiện 75 ca nhập cảnh nhiễm biến thể Delta.

Số lượng lớn lao động đổ về nước từ Thái Lan và trong đó nhiều trường hợp mang virus SARS-CoV-2 đã và đang gây sức ép lớn lên hệ thống hạ tầng y tế các tỉnh của Campuchia giáp biên giới Thái Lan. Các tòa nhà hành chính cũ của thành phố Khemara Phoumint (tỉnh Koh Kong) được trưng dụng làm trung tâm điều trị COVID-19, đặc biệt là các ca nặng trong bối cảnh số ca mắc mới tại tỉnh này mỗi ngày đều tăng hai con số. Các tỉnh Banteay Meanchey, Oddar Meanchey và Battambang mỗi ngày cũng phát hiện hàng chục đến hàng trăm ca mắc COVID-19 qua xét nghiệm nhanh.

Bất chấp lo ngại về số ca nhập cảnh nhiễm virus SARS-COV-2 vẫn ở mức cao, ngày 19/7 là ngày có thông tin tích cực hiếm hoi khi lần đầu tiên kể từ ngày 28/6, số ca mắc mới COVID-19 tại Campuchia trong 24 giờ qua dưới ngưỡng 800 ca và có 1.087 người được công bố khỏi bệnh.

Theo đó, Bộ Y tế Campuchia xác nhận có thêm 790 ca mắc COVID-19, bao gồm 209 ca nhập cảnh và 581 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Campuchia lên 67.971 ca. Bộ trên cũng thông báo có thêm 22 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp không qua khỏi vì COVID-19 lên 1.128 ca. Số liệu này cho thấy xu hướng mỗi ngày ghi nhận thêm 20-40 ca tử vong vì COVID-19 tiếp tục đeo bám Campuchia. Tại Phnom Penh – nơi hầu hết người trưởng thành đã được tiêm phòng COVID-19, cảnh báo lây nhiễm tại 5 siêu thị ở đây cuối tuần trước cho thấy dịch bệnh ở đây chưa dịu bớt.

* Trong ngày 19/7, Indonesia ghi nhận thêm 1.338 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân không qua khỏi lên 74.920 người. Cũng trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 34.257 ca mắc mới, mức thấp nhất theo ngày được ghi nhận kể từ ngày 6/7. Hiện số ca mắc tại Indonesia đã vượt 2,9 triệu ca.

Trong khi đó, Bộ Y tế Philippines (DOH) cùng ngày thông báo có thêm 5.651 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở quốc gia Đông Nam Á này lên 1.513.396 ca. Số người tử vong vì COVID-19 cũng tăng lên 26.786 ca sau khi có thêm 72 bệnh nhân không qua khỏi.

Thứ trưởng Y tế Maria Rosario Vergeire cho biết số người tử vong do biến thể Delta có khả năng lây lan mạnh đã tăng lên 3 người sau khi DOH xác nhận một phụ nữ 78 tuổi tử vong ở tỉnh Antique, miền Trung Philippines. Cho đến nay, Philippines đã phát hiện 35 trường hợp mắc biến thể Delta, trong đó có 11 trường hợp lây nhiễm trong nước.               

Ngọc Quang - Trang Nhung - Phương Oanh (TTXVN)
Thái Lan ghi nhận 11.784 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua
Thái Lan ghi nhận 11.784 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 19/7, Thái Lan ghi nhận 11.784 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ khi dịch bùng phát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN