Thái Lan kêu gọi người dân tiếp tục các biện pháp phòng ngừa COVID-19

Bộ Y tế Thái Lan tiếp tục chú trọng công tác tổ chức tiêm vaccine để giúp người dân tăng cường hệ miễn dịch và giảm triệu chứng nặng và tử vong nếu mắc COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 24/10, Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Traisuree Taisoranakul cho biết mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đang cải thiện ổn định, Bộ Y tế Thái Lan vẫn sẽ tiếp tục chú trọng công tác tổ chức tiêm vaccine để giúp người dân tăng cường hệ miễn dịch và giảm triệu chứng nặng và tử vong nếu mắc COVID-19, nhất là trong bối cảnh có thông tin về biến thể phụ XBB của COVID-19 đang lây lan ở Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và một số nước châu Âu.

Bộ Y tế Thái Lan cũng khuyến cáo người dân - đặc biệt là những người nằm trong nhóm nguy cơ cao như trẻ em, phụ nữ mang thai hay người có bệnh nền - cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang tại những nơi có không gian kín tại các sự kiện tụ tập đông người nhân mùa lễ dâng y khathina (nghi lễ tôn giáo truyền thống của người theo Phật giáo Nam tông) trong tháng 10 và tháng 11 hằng năm ở nước này. 

Theo số liệu của Cục kiểm soát dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Thái Lan, trong tuần từ ngày 16-22/10, Thái Lan ghi nhận có 2.616 ca nhiễm mới phải nhập viện (tức trung bình 373 ca/ngày) và 40 ca tử vong do COVID-19. Số ca mắc mới trong tuần qua cao hơn con số 2.234 ca (tức trung bình 319 ca/ngày) so với tuần trước đó.

Tính đến ngày 22/10, Thái Lan đã triển khai tiêm tổng cộng 142.838.676 mũi vaccine cho người dân, trong đó 57.029.784 người đã tiêm ít nhất 1 mũi,  53.522.364 người tiêm 2 mũi, và 32.286.527 người đã tiêm 3 mũi và mũi tăng cường.

Đỗ Sinh (TTXVN)
Các triệu chứng chính của COVID-19 đã thay đổi
Các triệu chứng chính của COVID-19 đã thay đổi

Kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra, các bệnh nhân đã báo cáo hàng chục triệu chứng khác nhau, từ các dấu hiệu giống như cảm lạnh cho đến những triệu chứng lạ hơn như sưng lưỡi. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN