Tehran cảnh báo giảm mạnh các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân

Ngày 2/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Abbas Mousavi cảnh báo Tehran chuẩn bị thực hiện "biện pháp mạnh mẽ hơn" trong việc giảm các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân, mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) ký với các cường quốc thế giới nếu các nước châu Âu không hành động để cứu vãn thỏa thuận lịch sử.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời ông Mousavi nêu rõ: "Iran sẵn sàng giảm bớt các cam kết nếu các nước châu Âu tham gia ký thỏa thuận hạt nhân không thể hiện đủ quyết tâm... Bước thứ ba đã được vạch sẵn và sẽ mạnh hơn bước đầu tiên và bước thứ hai để tạo sự cân bằng giữa các quyền lợi của Iran và các cam kết đối với JCPOA".

Phía Iran tuyên bố sẽ từng bước vượt giới hạn của JCPOA về các hoạt động hạt nhân. Theo đó, Tehran cảnh báo sẽ thực hiện những bước đi tiếp theo từ nay đến ngày 6/9 tới, như làm giàu urani lên mức 20% hoặc tái khởi động các máy ly tâm làm giàu urani.

Cùng ngày 2/9, người phát ngôn Chính phủ Iran Ali Rabiei cho biết quan điểm của Iran và Pháp đã trở nên gần gũi hơn về thỏa thuận hạt nhân, chủ yếu là sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Iran Hassan Rouhani và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron.

Trong bài phát biểu được truyền hình nhà nước phát sóng, ông Rabiei nhấn mạnh: "Các quan điểm đã trở nên gần gũi hơn về nhiều vấn đề và bây giờ các cuộc thảo luận kỹ thuật đang được tổ chức theo cách thực thi các cam kết của giới lãnh đạo châu Âu (trong thỏa thuận hạt nhân)".

Tuy nhiên, quan chức Iran này không nêu thông tin chi tiết. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị Iran Abbas Araghchi đang trên đường tới Paris để đàm phán với giới chức Pháp về thỏa thuận hạt nhân. Theo ông Rabiei, Tehran sẽ triển khai biện pháp nhằm giảm cam kết trong JCPOA nếu việc các nước châu Âu tham gia thỏa thuận thực hiện cam kết theo hạn chót đặt ra không làm Iran "hài lòng".

Ngày 31/8 vừa qua, Phủ Tổng thống Pháp cho biết Tổng thống nước này Macron và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani đã có cuộc điện đàm, trong đó hai bên nhất trí duy trì liên lạc trong những ngày tới nhằm tìm kiếm giải pháp cho nhiều vấn đề khu vực, bao gồm cả hồ sơ hạt nhân của Tehran.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã bất ngờ tới Biarritz, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), và tiến hành các cuộc đối thoại bên lề với Tổng thống Macron và các quan chức Pháp khác. Các cuộc gặp này được cho là nhằm mở đường cho một giải pháp ngoại giao giải quyết tình trạng căng thẳng giữa Iran và Mỹ. Ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper lên tiếng hối thúc Iran tham gia các cuộc thảo luận với Mỹ nhằm giảm tình trạng căng thẳng tại vùng Vịnh.

Hôm 25/8, giới chức Iran cho biết nước này muốn xuất khẩu từ 700.000 - 1,5 triệu thùng dầu/ngày nếu phương Tây muốn đàm phán với Tehran để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân.

Tháng 5/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức) và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt quốc gia Trung Đông này.

Quan hệ giữa Washington và Tehran ngày càng xấu đi sau một loạt các động thái gây căng thẳng từ hai phía như vụ Iran và Mỹ tuyên bố bắn rơi máy bay không người lái của nhau, Tehran rút khỏi một số cam kết hạt nhân quan trọng nhất và vượt ngưỡng cho phép trong thỏa thuận về làm giàu urani. Các cường quốc còn lại tham gia ký thỏa thuận đang nỗ lực cứu vãn JCPOA.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Siêu tàu chở dầu của Iran cách bờ biển Syria 50 hải lý
Siêu tàu chở dầu của Iran cách bờ biển Syria 50 hải lý

Theo thông tin trên trang theo dõi tàu biển MarineTraffic.com, tàu chở dầu Adrian Darya 1, trước đây gọi là Grace 1, của Iran ngày 1/9 đã giảm tốc xuống mức thấp nhất ở khu vực ngoài khơi cách bờ biển Syria 50 hải lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN