Tàu hải quân Mỹ đâm nhau ở ngoài khơi California

Ngày 16/5, hai tàu của Hải quân Mỹ là tàu chiến đấu đổ bộ USS Essex và tàu chở dầu USNS Yukon đã đâm vào nhau ở vùng biển cách bờ biển Nam California khoảng 190 km. Rất may không ai bị thương và cũng không có dấu hiệu rò rỉ nhiên liệu ra biển.

Hải quân Mỹ cho biết tai nạn xảy ra khi tàu USNS Yukon đang trên đường tới thành phố San Diego thuộc bang California, trong khi tàu USS Essex cũng đang trên đường trở về thành phố này sau khi hoàn thành sứ mệnh 12 năm tại Sasebo thuộc tỉnh Nagasaki, Nhật Bản. Vụ đâm nhau khiến cả hai tàu đều bị hư hại.


Tàu chiến đấu đổ bộ USS Essex. Ảnh: Internet.



USS Essex là tàu chiến đấu đổ bộ duy nhất của Hải quân Mỹ được triển khai lâu dài ở nước ngoài. Trước khi được điều đến Nhật Bản, USS Essex đóng căn cứ ở San Diego.

Cùng ngày, giới chức Mỹ cho biết một máy bay trực thăng chiến đấu Apache của Lục quân Mỹ đã sơ ý "đánh rơi" một quả tên lửa chưa kích hoạt khi đang bay trên không phận gần căn cứ Fort Hood thuộc bang Texas, buộc nhà chức trách phải sơ tán người dân sống gần đó.

Cảnh sát địa phương cho biết quả tên lửa đã rơi xuống một cánh đồng và tạo một hố sâu trên mặt đất. Lực lượng rà phá chất nổ đã tìm thấy quả tên lửa M-36, nặng 45 kg và dài 163 cm. Đây là phiên bản mô phỏng loại tên lửa Hellfire dùng cho huấn luyện. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN