Tạp chí Playboy tẩy chay, ngừng mọi hoạt động trên Facebook

Tạp chí "người lớn" Playboy vừa thông báo dừng toàn bộ mọi hoạt động trên Facebook trong bối cảnh mạng xã hội lớn nhất thế giới này đang chao đảo vì bê bối bán thông tin khách hàng.

Tạp chí Playboy được bày bán tại các cửa tiệm ở Maryland (Mỹ). Ảnh: cnbc.com

Trong tuyên bố ra ngày 28/3, tạp chí khiêu dâm Playboy cho biết sẽ xóa các tài khoản chính trên Facebook. Tuyên bố nêu rõ: “Những tin tức gần đây liên quan đến việc Facebook không quản lí được dữ liệu người dùng đã khiến chúng tôi đưa ra quyết định dừng mọi hoạt động trên nền tảng mạng xã hội này”.

Tuyên bố nhấn mạnh "hiện có hơn 25 triệu người hâm mộ tương tác với Playboy qua các trang mạng Facebook, và Playboy không muốn tiếp tay cho Facebook đưa thông tin của họ cho bên thứ ba. Đó là lí do vì sao chúng tôi thông báo sẽ rời Facebook, xóa các tài khoản mà Playboy đang sử dụng”.

Bên cạnh đó, công ty chủ quản tạp chí này cũng tiết lộ khả năng tiếp cận độc giả của ấn phẩm cũng một phần bị “hạn chế” do những chính sách nội dung nghiêm ngặt của Facebook.

Hiện Facebook vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về thông tin trên.

CEO Facebook Mark Zuckerberg đang mất nhiều khách hàng vì vụ bê bối bảo mật thông tin. Ảnh: NewsX

Trước đó, mạng xã hội hàng đầu này đã bị giới truyền thông phanh phui vụ bê bối bán dữ liệu của 50 triệu người sử dụng Facebook cho công ty tư vấn dữ liệu Cambridge Analytica có trụ sở ở London (Anh). Hiện Facebook đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ trước tới nay.

Một làn sóng kêu gọi tẩy chay Facebook đã nổi lên kể từ khi vụ bê bối Cambridge Analytica vỡ lở, với dòng hashtag #DeleteFacebook đang tràn ngập mạng xã hội.

Tuần trước, ngân hàng Commerzbank và công ty công nghệ Mozilla đã dừng chiến dịch quảng cáo trên Facebook. Doanh nhân, tỷ phú Elon Musk cũng đã xóa các trang Facebook của Space X và Tesla.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Người lật tẩy vụ bê bối Facebook tố cáo trưng cầu dân ý Brexit bị gian lận
Người lật tẩy vụ bê bối Facebook tố cáo trưng cầu dân ý Brexit bị gian lận

Người tiết lộ thông tin bê bối của Facebook Christopher Wylie ngày 27/3 tuyên bố kết quả cuộc trưng cầu ý dân về việc Anh rời khởi liên minh châu Âu (Brexit) có thể đã bị gian lận thông qua việc can thiệp vào dữ liệu để gây ảnh hưởng tới cử tri.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN