Táo tợn xâm nhập Cung điện Buckingham lúc nửa đêm

Ngày 11/7, giới chức Anh thông báo bắt giữ một người đàn ông vì hành trèo qua cổng trước của Cung điện Buckingham, nơi ở của Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Chú thích ảnh
Cung điện Buckingham ở London. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát đã bắt giữ nam đối tượng 22 tuổi được xác định không trang bị vũ khí vào khoảng 2h sáng 10/7 giờ địa phương (8h sáng, giờ Việt Nam). Tuy nhiên, vụ việc không bị coi là có liên quan tới hành động khủng bố.

Báo The Sun (Anh) đưa tin đối tượng xâm nhập vẫn tự do đi lại trong sân cung điện khoảng 4 phút trước khi bị bắt giữ.

Một người phát ngôn của cung điện cũng xác nhận Nữ hoàng Elizabeth II ở trong cung điện khi vụ việc xảy ra. Theo thông lệ, Nữ hoàng có buổi họp với Thủ tướng Anh Theresa May vào thứ Tư hằng tuần.

Một số vụ xâm phạm an ninh bên trong và xung quanh Cung điện Buckingham cũng đã xảy ra trong những năm qua. Nổi tiếng nhất là vụ đối tượng Michael Fagan năm 1982 đột nhập vào phòng riêng của Nữ hoàng Elizabeth II khi bà đang ngủ. Hồi năm ngoái, một người đàn ông vô gia cư cũng đã có hành vi trèo tường và ngủ qua đêm trong sân cung điện trước khi bị bắt giữ.

Lê Ánh (TTXVN)
Anh trùng tu Điện Buckingham trong 10 năm
Anh trùng tu Điện Buckingham trong 10 năm

Ngày 5/10, các quan chức Hoàng gia Anh cho biết hàng nghìn tác phẩm nghệ thuật, đồng hồ, đèn treo và đồ đạc đã bắt đầu được di rời khỏi Điện Buckingham để phục vụ dự án trùng tu, nâng cấp quy mô lớn trong 10 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN