Tân Tổng thống Hàn Quốc đề nghị Quốc hội phê chuẩn ứng cử viên Thủ tướng

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, đại diện đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) tại Quốc hội cho biết, Tổng thống Yoon Suk-yeol dự kiến sẽ chính thức đề nghị Quốc hội phê chuẩn ứng cử viên Thủ tướng Han Duck-soo vào cuối ngày 10/5, trong buổi làm việc đầu tiên tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yonsan.

Chú thích ảnh
Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại một sự kiện ở Seoul, ngày 6/5/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Ông Han Duck-soo được đề cử vào vị trí thủ tướng thứ nhất của chính quyền mới, tuy nhiên chưa được Quốc hội thông qua. Tại Hàn Quốc, thủ tướng là chức vụ duy nhất trong Nội các cần có sự chấp thuận của Quốc hội.

Tuần trước, Ủy ban điều trần Quốc hội do Đảng Dân chủ đối lập chính (DP) chiếm đa số ghế, đã tuyên bố ông Han “không đủ tiêu chuẩn”, với lý do nghi ngờ về sự bất thường trong thời gian ông làm việc cho một công ty luật sau khi nghỉ hưu.

Tân Tổng thống Yoon Suk-yeol có khả năng sẽ triệu tập phiên họp Nội các đầu tiên trong tuần này để thông qua dự thảo ngân sách bổ sung nhằm bù đắp thiệt hại cho các tiểu thương bị tác động của đại dịch.

Trong khi đó, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Kim Boo-kyum dự kiến sẽ đề cử ông Choo Kyung-ho, người đã thông qua phiên điều trần quốc hội với tư cách Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Tài chính, giữ vị trí quyền Thủ tướng sau khi ông Kim mãn nhiệm vào ngày 11/5.

Đức Hưng (TTXVN)
Hàn Quốc phát triển công nghệ radar phát hiện đầu đạn tên lửa
Hàn Quốc phát triển công nghệ radar phát hiện đầu đạn tên lửa

Hàn Quốc đã phát triển thành công công nghệ radar có khả năng xác định và theo dõi các đầu đạn tên lửa trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng không của quốc gia Đông Bắc Á này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN