Tân Thủ tướng Canada tuyên bố sẽ rút máy bay chống IS

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 20/10, Thủ tướng mới đắc cử của Canada Justin Trudeau cho biết nước này sẽ rút các máy bay chiến đấu khỏi liên minh do Mỹ đứng đầu chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Iraq và Syria, song không nêu rõ thời gian cụ thể cho việc này.


Tân Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử, ông Trudeau cam kết sẽ rút các máy bay này về nước và chấm dứt nhiệm vụ chiến đấu, song vẫn cam kết duy trì hoạt động huấn luyện quân sự.

Hồi năm ngoái, Canada đã quyết định triển khai các máy bay chiến đầu CF-18 tại khu vực Trung Đông tới tháng 3/2016, cùng khoảng 70 quân nhân thuộc lực lượng đặc biệt để huấn luyện các tay súng người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Cũng trong cuộc điện đàm trên, Tổng thống Obama cũng đã chúc mừng ông Trudeau và Đảng Tự do trong cuộc bầu cử Quốc hội Canada vừa qua, đồng thời thảo luận về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng như cuộc chiến chống khủng bố và vấn đề chống biến đổi khí hậu.

TTXVN/Tin Tức
Đảng Tự do chiến thắng vang dội trong Tổng tuyển cử Canada
Đảng Tự do chiến thắng vang dội trong Tổng tuyển cử Canada

Trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 42 vừa diễn ra ở nước này, đảng Tự do (LIB) của ông Justin Trudeau đã bất ngờ giành chiến thắng vang dội với kết quả sơ bộ chính thức đạt 184/338 ghế tại Hạ viện khóa mới và giành quyền đứng ra thành lập chính phủ đa số.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN