Tấn công bằng dao ở Pháp làm ít nhất 9 người thương vong

Ngày 4/4, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng dao xảy ra ở Romans-sur-Isere thuộc tỉnh Drome, Đông Nam nước Pháp.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Pháp phong tỏa hiện trường vụ tấn công bằng dao tại Romans-sur-Isere thuộc tỉnh Drome,  ngày 4/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo truyền thông sở tại, đối tượng đâm dao không có giấy tờ tùy thân và đã bị bắt giữ để thẩm vấn. Trong số những người bị thương có 4 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện nhà chức trách đang mở cuộc điều tra về vụ việc.

Trước đó, đầu năm nay, cảnh sát Pháp đã tiêu diệt một đối tượng tấn bằng dao tại vùng ngoại ô phía Nam của thủ đô Paris. Đối tượng trên đã dùng dao tấn công nhiều người đi dạo trong một công viên ở Villejuif, khiến 2 người bị thương, trước khi bị cảnh sát vô hiệu hóa.

Phan An (TTXVN)
IS nhận liên quan đến kẻ tấn công bằng dao ở khu vực phía Nam London
IS nhận liên quan đến kẻ tấn công bằng dao ở khu vực phía Nam London

Ngày 3/2, tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tuyên bố đối tượng nam giới dùng dao đâm 2 người ở khu vực phía Nam London một ngày trước đó là thành viên của tổ chức này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN