IS nhận liên quan đến kẻ tấn công bằng dao ở khu vực phía Nam London

Ngày 3/2, tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tuyên bố đối tượng nam giới dùng dao đâm 2 người ở khu vực phía Nam London một ngày trước đó là thành viên của tổ chức này.

Chú thích ảnh
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công ở Streatham, phía nam thủ đô London, Anh, ngày 2/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông báo gửi qua ứng dụng nhắn tin Telegram, IS nêu rõ đối tượng tấn công ở đường Streatham, phía Nam London ngày 2/2 là một chiến binh của IS. Tổ chức khủng bố này cho biết thêm vụ đâm dao được tiến hành nhằm đáp lại lời kêu gọi tấn công vào các công dân của những nước thuộc liên quân quốc tế chống IS. 

Trước đó, ngày 2/2, cảnh sát Anh đã bắn chết một người đàn ông ở khu vực phía Nam London, sau khi ít nhất 2 người bị thương trong một vụ tấn công mà cảnh sát tuyên bố có liên quan đến khủng bố. Hung thủ là Sudesh Amman, từng bị kết án 3 năm tù giam vào năm 2018 liên quan đến các tội danh khủng bố, nhưng đã được trả tự do khi mới thụ án 1 năm rưỡi.

Theo đài BBC, đối tượng vẫn đang trong thời gian chịu sự theo dõi của cảnh sát ở thời điểm xảy ra vụ việc trên.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Tấn công bằng dao tại bệnh viện ở Bắc Kinh
Tấn công bằng dao tại bệnh viện ở Bắc Kinh

Cảnh sát Trung Quốc cho biết ngày 20/1, đã có 4 người, trong đó có 3 nhân viên y tế, bị thương trong một vụ tấn công bằng dao tại thủ đô Bắc Kinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN