Tấn công bằng dao ở Australia, nhiều người bị thương

Ngày 1/5, ở vùng Pilbara Tây Bắc Australia, một đối tượng nam giới đã dùng dao tấn công liên tiếp nhiều người, buộc cảnh sát phải nổ súng tiêu diệt.

Chú thích ảnh
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công bằng dao ở vùng Pilbara, Tây Bắc Australia ngày 1/5/2020. Ảnh: Sputnik/TTXVN

Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra ở thành phố Port Hedland khi đối tượng trên dùng dao đâm bị thương một người tại một nhà trọ và một người khác bên ngoài một cửa hàng McDonald, trước khi tiếp tục tấn công 5 người nữa tại một khu trung tâm thương mại. Hung thủ, khoảng hơn 30 tuổi, đã bị cảnh sát tiêu diệt sau nỗ lực khống chế bất thành. 

Cảnh sát trưởng bang Tây Australia, Chris Dawson, nhận định đây là một tình hướng rất "khó khăn và nguy hiểm". Theo ông Dawson, vụ đâm dao được cho là không liên quan tới khủng bố. Hiện những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện để điều trị, tất cả đều trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trong khi đó, Thủ hiến bang Tây Australia Mark McGowan đã gửi lời thăm hỏi tới các nạn nhân, đồng thời lên án vụ tấn công là một "chuỗi vụ việc khủng khiếp và bi kịch".

Phan An (TTXVN)
Tấn công bằng dao tại Đức làm 4 người bị thương
Tấn công bằng dao tại Đức làm 4 người bị thương

Cảnh sát Đức cho biết một vụ tấn công bằng dao xảy ra tại thành phố Hanau thuộc bang Hesse, cách thành phố Frankfurt 25 km về phía Đông. Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN