Tạm ngừng thử tên lửa, ông Kim Jong-un chuyển sang máy kéo

Sau một mùa hè “sôi động” với các cuộc thử tên lửa và bom nhiệt hạch, đến nay truyền thông CHDCND Triều Tiên lại phác họa nhà lãnh đạo Kim Jong-un chuyển quan tâm từ vũ khí sang máy kéo.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 15/11 đã công bố hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát thiết bị tại nhà máy sản xuất máy kéo. Nhà lãnh đạo Triều Tiên còn tự tay điều khiển thiết bị và tươi cười với các công nhân.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát nhà máy máy kéo. Ảnh: Yonhap

Hãng tin Reuters (Anh) nhận định truyền thông Triều Tiên muốn tạo dựng hình ảnh này để nhận ủng hộ từ trong nước với cam kết phát triển kinh tế song song cùng chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời nhằm trấn an người dân trước các lệnh trừng phạt ngày càng thắt chặt từ quốc tế.

Trong 2 tháng qua, Triều Tiên không thực hiện thêm vụ phóng thử tên lửa nào. Thay vào đó, truyền thông nước này thường đăng hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm nông trại, nhà máy giày, cơ sở sản xuất mỹ phẩm... Lần gần đây nhất Triều Tiên phóng tên lửa là ngày 15/9 và vũ khí này đã bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

Các quan chức Hàn Quốc đánh giá quãng thời gian tạm nghỉ phóng tên lửa này của Triều Tiên cũng tương tự như các năm trước và chắc chắn Bình Nhưỡng vẫn đang đẩy mạnh năng lực vũ khí hạt nhân.

Ông Baik Tae-hyun, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cho rằng diễn biến Bình Nhưỡng tập trung vào phát triển kinh tế có thể nhằm mục đích đoàn kết người dân Triều Tiên và củng cố ủng hộ với lãnh đạo nước này.

Giáo sư Nam Sung-wook tại Đại học Hàn Quốc ở Seoul nhận xét Triều Tiên có thể bắt đầu cảm thấy “ngấm” bởi lệnh trừng phạt được tăng cường kể từ cuộc thử hạt nhân lần thứ sáu trong tháng 9 vừa qua. Do vậy, chính quyền Triều Tiên đang gặp áp lực để hạn chế tác động này.

Giáo sư Nam nêu rõ: "Chăm lo cho kinh tế và người dân hiện là mục tiêu hàng đầu của ông Kim Jong-un”.

Trong bài phát biểu trước Đảng Lao động cầm quyền ngày 7/10, ông Kim Jong-un nói: Nhân tố then chốt để đánh bại áp lực và trừng phạt cũng như để chuyển rủi thành may là tự lực và sức mạnh công nghệ.

Nhà nghiên cứu Benjamin Katzeff Silberstein tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại (Mỹ) phân tích rằng Triều Tiên đang tìm cách để mở rộng xuất khẩu các sản phẩm không nằm trong diện bị cấm vận, ví dụ như máy kéo.

Hà Linh/Báo Tin tức
Ba tàu sân bay Mỹ rầm rập tập trận sát Triều Tiên
Ba tàu sân bay Mỹ rầm rập tập trận sát Triều Tiên

Hải quân Mỹ vừa tung những hình ảnh 3 chiếc tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan, USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz tham gia tập trận trên Thái Bình Dương hướng về Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN