Tại sao Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hủy kế hoạch tham dự COP26 vào phút chót?

Tổng thống Tayyip Erdogan đã hủy kế hoạch tham dự hội nghị khí hậu toàn cầu ở Glasgow hôm 1/11 vì Anh không đáp ứng được yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ về các thỏa thuận an ninh, truyền thông nước này đưa tin.

Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đến dự cuộc họp bàn tròn tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome, Italy, ngày 30/10. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters (Anh), sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome vào cuối tuần, Tổng thống Erdogan dự kiến sẽ cùng các nhà lãnh đạo thế giới đến Glasgow, Scotland, để tham dự hội nghị toàn cầu về biến đổi khí hậu COP26. Nhưng cuối cùng, máy bay chở ông Erdogan đã hạ cánh trở lại Thổ Nhĩ Kỳ ngay nửa đêm hôm 1/11. 

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời Tổng thống Erdogan nói với các phóng viên trên máy bay về nước rằng Ankara đã đưa ra các yêu cầu liên quan đến các tiêu chuẩn an ninh tại hội nghị thượng đỉnh ở Glasgow, nhưng không được nước chủ nhà đáp ứng.

“Khi các yêu cầu của chúng tôi không được đáp ứng, chúng tôi quyết định không đến Glasgow”, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời ông Erdogan cho biết. Tổng thống Erdogan nói rằng các tiêu chuẩn an ninh mà Ankara đề xuất là những tiêu chuẩn luôn được áp dụng trong các chuyến công du quốc tế của ông. 

Theo ông Erdogan, Thủ tướng Anh Boris Johnson ban đầu khẳng định vấn đề đã được giải quyết. Nhưng đến phút chót, “ông ấy lại nói với chúng tôi rằng phía Scotland đang gây khó dễ”.

Tổng thống Erdogan sau đó biết được rằng các tiêu chuẩn mà Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất lại được Anh coi là trường hợp ngoại lệ đối với một quốc gia khác mà ông không nêu tên. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng điều này là không thể chấp nhận được. Ông nói: “Chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ giá trị của quốc gia mình”.

Một phát ngôn viên của Thủ tướng Anh cho biết ông sẽ không tham gia vào các thỏa thuận an ninh cho các cá nhân.

Người phát ngôn văn phòng COP26 của chính phủ Anh từ chối bình luận về các vấn đề an ninh. Cảnh sát Scotland cho biết họ không bình luận về vấn đề an ninh liên quan tới các nhân vật quan trọng.

Trước đó, một quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng chính quyền Anh đã không đáp ứng yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề an ninh.

“Tổng thống đưa ra quyết định như vậy vì yêu cầu của chúng tôi về số lượng phương tiện an ninh và một số yêu cầu khác liên quan đến an ninh không được đáp ứng đầy đủ”, quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Tổng thống Erdogan trước đó nói rằng ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Glasgow, nhưng họ đã gặp nhau ở Rome hôm 31/10.

Sau nhiều năm trì hoãn, tháng trước, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, trở thành quốc gia G20 cuối cùng phê chuẩn thỏa thuận này. Ankara đã trì hoãn việc phê chuẩn trong nhiều năm, nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ không nên được coi là một quốc gia phát triển với khả năng tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ cắt giảm khí thải theo hiệp định này bị giảm sút. Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho rằng họ chỉ chịu trách nhiệm về một phần rất nhỏ lượng khí thải carbon.

Ông Erdogan cho biết tuần trước Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một biên bản ghi nhớ, theo đó họ sẽ nhận các khoản vay trị giá 3,2 tỷ USD để giúp nước này đạt được các mục tiêu năng lượng sạch được đề ra trong hiệp định Paris.

Ngoài Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, những nhà lãnh đạo khác vắng mặt trong cuộc họp ở Glasgow bao gồm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, quốc gia có lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất cho đến nay và Tổng thống Nga Vladimir Putin, một trong 3 nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới.

Hải Vân/Báo Tin tức
Biến chứng bệnh tim ở trẻ tiêm vaccine COVID-19: Rất hiếm, không đáng ngại
Biến chứng bệnh tim ở trẻ tiêm vaccine COVID-19: Rất hiếm, không đáng ngại

Dữ liệu và kết quả nghiên cứu mới nhất tại Mỹ giúp trấn an các bậc phụ huynh. Bởi chứng viêm cơ tim sau tiêm vaccine ngừa COVID-19 là rất hiếm gặp và nếu có cũng chỉ ở thể nhẹ, tạm thời. Nguy cơ về bệnh tim do mắc COVID-19 ở trẻ nhỏ còn lớn hơn nguy cơ từ tiêm vaccine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN