Syria sơ tán các sở chỉ huy quân sự và an ninh ở thủ đô

Các nguồn tin từ người dân và phe đối lập ngày 28/8 cho hay các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad dường như đã sơ tán phần lớn nhân viên khỏi các sở chỉ huy an ninh và quân sự tại trung tâm thủ đô Damascus để đề phòng trường hợp bị phương Tây tấn công.

Quân đội chính phủ Syria tại một trạm kiểm soát tại Damascus. Ảnh: AP.


Một nguồn tin nói rằng các đơn vị quân đội đồn trú gần thủ đô đã trưng dụng một số xe tải bánh xích, dường như để vận chuyển vũ khí hạng nặng tới các khu vực dự phòng. Tuy nhiên, không có thông tin về việc có những di chuyển đáng kể khí tài quân sự hạng nặng, có thể vì đang có giao tranh ác liệt gần các tuyến đường cao tốc huyết mạch.

Cư dân địa phương và một nguồn tin từ Quân đội Tự do Syria (FSA) đối lập cho hay trong số các tòa nhà bị sơ tán một phần có Sở chỉ huy Bộ tổng tham mưu ở quảng trường Umayyad, các tổ hợp an ninh và Bộ Tư lệnh Không quân tại khu vực Tây Kfar Souseh ở gần đó. Giới chức quân đội Syria không thảo luận công khai các động thái di chuyển binh lực và hiện cũng chưa có bình luận gì từ người phát ngôn Chính phủ Syria.

Cùng ngày, Bỉ, nước từng tham gia can thiệp quân sự tại Libya và Mali, vẫn "chưa thấy thuyết phục" về hành động tấn công quân sự Syria, cho rằng cần có bằng chứng cho thấy Damascus đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường.

Trong khi đó, Cuba cảnh báo tấn công Syria sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với khu vực Trung Đông vốn đã bất ổn, đồng thời cho rằng hành động can thiệp quân sự là "vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên hợp quốc. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Cuba đã lên án việc sử dụng vũ khí hóa học, song kêu gọi tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria.

Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki cũng bác bỏ việc Pphương Tây can thiệp quân sự vào nước láng giềng Syria và cảnh báo "giải pháp quân sự là bước đường cùng chẳng mang lại gì ngoài sự tàn phá đối với Syria".

Israel động viên quân dự bị

Ngày 28/8, nội các Israel đã thông qua lệnh động viên một phần quân dự bị trong bối cảnh Phương Tây nhiều khả năng sắp mở một cuộc tấn công quân sự vào nước láng giềng Syria.

Theo Đài phát thanh quân đội Israel, một số lượng chưa xác định quân dự bị sẽ được triển khai tới các đơn vị đồn trú ở khu vực phía Bắc, giáp giới với Lebanon và Cao nguyên Golan, mà Israel chiếm của Syria trong cuộc chiến tranh Sáu ngày năm 1967.


T.N
(theo Reuters)
Syria cảnh báo châu Âu bị khủng bố bằng vũ khí hóa học
Syria cảnh báo châu Âu bị khủng bố bằng vũ khí hóa học

Thứ trưởng Ngoại giao Syria, Faisal Maqdad cáo buộc Hoa Kỳ, Anh và Pháp đã tiếp tay cho "những phần tử khủng bố" sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, đồng thời cảnh báo chính những nhóm khủng bố này sẽ sớm sử dụng vũ khí hóa học chống lại Châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN