Syria sẽ cấp vũ khí tối tân cho Hezbollah

Thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hezbollah của người Shiite ở Lebanon, Hassan Nasrallah ngày 9/5 cho biết Syria sẽ cung cấp cho tổ chức này “những vũ khí làm thay đổi cuộc chơi”, bất chấp các cuộc không kích gần đây của Israel được cho là nhằm chặn đứng hoạt động chuyển giao vũ khí.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Nasrallah nói: “Người Israel nói rằng mục tiêu của các ngươi là ngăn chặn phong trào kháng chiến (chống Israel) phát triển… nhưng Syria sẽ cung cấp (cho Hezbollah) những vũ khí làm thay đổi cuộc chơi mà Hezbollah chưa từng có trước đây”.

Ông Hassan Nasrallah cho biết Syria sẽ cung cấp cho Hezbollah “những vũ khí làm thay đổi cuộc chơi”. Ảnh: Internet.


Ông Nasrallah đồng thời tuyên bố các lực lượng Hezbollah sẽ hỗ trợ mọi nỗ lực của Syria nhằm tái chiếm Cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng. Ông nói: “Chúng tôi tuyên bố sẽ ủng hộ cuộc kháng chiến toàn dân của Syria và cung cấp sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần, cũng như phối hợp nhằm giải phóng Cao nguyên Golan của Syria”.

Sau các cuộc không kích của Israel ngày 3 và 5/5, các chương trình thời sự nhà nước của Syria dẫn những nguồn tin giấu tên nói rằng Damascus đã bật đèn xanh cho việc tiến hành các chiến dịch chống Israel từ Cao nguyên Golan sau nhiều thập kỷ yên bình trên khu vực biên giới.


TTXVN/ Tin tức
Mỹ ngờ rằng chính phủ Syria dùng vũ khí hóa học
Mỹ ngờ rằng chính phủ Syria dùng vũ khí hóa học

Nhà Trắng ngày 6/5 tuyên bố nhiều khả năng chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, chứ không phải quân nổi dậy, đứng sau mọi hành động sử dụng vũ khí hóa học tại quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN