Syria mở cuộc tấn công lập lại trật tự tại Homs

Dưới sự yểm trợ của các cuộc không kích do Nga tiến hành, ngày 15/10, các lực lượng chính phủ Syria đã mở một cuộc tấn công tại tỉnh miền Trung Homs.


Binh sĩ Syria làm nhiệm vụ trong một chiến dịch ở miền tây nước ngày ngày 8/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Đài truyền hình nhà nước Syria dẫn một nguồn tin quân sự cho biết quân đội đã bắt đầu một chiến dịch quân sự ở phía Bắc và Tây Bắc tỉnh Homs nhằm "lập lại trật tự và ổn định cho các làng mạc và thị trấn trong khu vực". Nguồn tin trên cho biết thêm hiện các lực lượng chính phủ đã kiểm soát làng Al-Dar Al-Kabirah, ngay ở phía Bắc thành phố Homs.

Homs là thành phố do lực lượng chính phủ kiểm soát, tuy nhiên khu vực giữa Homs và Hama, kể cả đường cao tốc nối hai thành phố này, đã bị một số nhóm khủng bố Hồi giáo và Mặt trận Al-Nusra chiếm đóng. Chiến dịch tại Homs là bằng chứng mới nhất cho thấy sự phối kết hợp giữa các lực lượng chính phủ Syria với không lực của Nga nhằm đẩy lùi các phần tử khủng bố.

Nga đã bắt đầu chiến dịch trên không nhằm tấn công nhóm thánh chiến "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và các phần tử khủng bố khác tại Syria từ ngày 30/9. Chính quyền Syria cũng đang tìm cách giành lại lãnh thổ với sự hỗ trợ của Nga ở tỉnh Hama và vùng Sahl al-Ghab nằm giữa các tỉnh Hama, Idlib và Latakia.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ, Nga có thể sớm ký thỏa thuận an toàn bay tại Syria
Mỹ, Nga có thể sớm ký thỏa thuận an toàn bay tại Syria

Mỹ và Nga có thể sẽ sớm ký thỏa thuận thiết lập quy định an toàn bay trên không phận Syria trong bối cảnh hai cường quốc này đang triển khai các chiến dịch không kích riêng rẽ nhằm vào tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN