Syria: Hàng trăm tay súng phiến quân giao nộp vũ khí

Ngày 19/4, truyền thông nhà nước Syria đưa tin, hàng trăm tay súng thuộc lực lượng nổi dậy ở thị trấn Dumayr, phía Đông Bắc thủ đô Damascus, đã giao nộp vũ khí và bắt đầu rời đi theo một thỏa thuận sơ tán.

Xe buýt sơ tán các tay súng Jaish al-Islam và thân nhân khỏi thị trấn Douma. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thỏa thuận nêu trên, các tay súng phiến quân được phép di chuyển cùng với gia đình họ tới các khu vực do lực lượng đối lập kiểm soát ở miền Bắc Syria, khi chấp nhận đầu hàng và chuyển giao quyền kiểm soát khu vực do phiến quân chiếm giữ cho các lực lượng của chính phủ Syria.

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin, các tay súng thuộc nhóm Quân đội Hồi giáo và gia đình của họ đang rời khỏi thị trấn Dumayr trong ngày 19/4. Theo SANA, 1.500 tay súng và 3.500 người thân của họ sẽ rời khỏi Dumayr để tới thị trấn Jarablus, giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Dumayr nằm ở vùng núi Qalamoun, gần Đông Ghouta vốn đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Syria hồi tuần trước sau cuộc tấn công kéo dài một tuần và một cuộc tấn công bị nghi sử dụng vũ khí hóa học.

Trong khi đó, trang tin Zaman Al Wasl của Syria cho biết, các máy bay chiến đấu của lực lượng chính phủ Syria đã tiến hành 4 đợt không kích nhằm vào khu vực phía Đông của tỉnh Daraa, miền Tây Nam Syria. Theo các nhà hoạt động tại địa phương, đây là vụ vi phạm mới đối với thỏa thuận giảm leo thang căng thẳng do Nga và Mỹ làm trung gian.

Zaman Al Wasl dẫn nguồn tin từ nhà hoạt động chính trị Dia'a al-Hariri ở  Daraa cho hay không có thương vong được ghi nhận ở khu vực bị không kích. Khu vực phía Nam xung quanh tỉnh Daraa là một trong ba khu vực chính ở Syria, nơi phần lớn hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng chống đối chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Hiện nhà chức trách Syria chưa đưa ra bình luận gì về thông tin mà trang Zaman Al Wasl vừa công bố.

Cùng ngày, kênh truyền hình Press TV đưa tin, các lực lượng chính phủ Syria đã phát hiện một mồ chôn tập thể gồm những thi thể của hàng chục người đã bị các thành viên của những nhóm khủng bố Hồi giáo được các thế lực nước ngoài tiếp tay hành quyết ở gần thủ đô Damascus của Syria.

Trong khi đó, theo trang tin al-Baath Media bằng tiếng Arab, Tổng giám đốc Cơ quan Pháp y Syria Zaher Hajo cùng ngày cho biết, các binh sĩ Syria đã phát hiện thấy mồ chôn tập thể này ở thị trấn Douma vừa mới được giải phóng, cách Damascus 10 km về phía Đông Bắc. Dưới mồ chôn tập thể này có 112 thi thể.

Ông Hajo cho biết thêm, các nạn nhân nhiều khả năng bị sát hại trong các cuộc đụng độ ác liệt ở nơi từng là thành trì của lực lượng phiến quân chống đối này cách đây gần hai tuần. Theo ông Hajo, các thi thể đã được vận chuyển tới một cơ sở pháp y để tiến hành xác định danh tính của các nạn nhân. Ngoài ra, một nhóm gồm 9 thành viên, trong đó có 6 nha sĩ, đã được thành lập để thực hiện công việc này.

Liên quan đến tình hình Syria, trang tin Zaman Al Wasl của Syria cho biết, khoảng 500 người tị nạn Syria ngày 18/4 đã rời khu vực miền Nam Liban theo một thỏa thuận giữa nhà chức trách Beirut và Damascus nhằm cho phép những người này được hồi hương.

Theo nguồn tin trên, 15 xe buýt từ phía Syria đã tới thị trấn Shebaa của Liban để vận chuyển những người tị nạn này về nước. Đoàn xe chở người tị nạn Syria hồi hương đã được các lực lượng an ninh Liban hộ tống dọc đường để đảm bảo an toàn cho đến khi rời khỏi lãnh thổ nước này.

TTXVN/Báo Tin tức
Syria nộp 2 tên lửa hành trình ‘tịt ngòi’ trong vụ tấn công 14/4 cho Nga
Syria nộp 2 tên lửa hành trình ‘tịt ngòi’ trong vụ tấn công 14/4 cho Nga

Quân đội Syria đã phát hiện hai tên lửa hành trình chưa nổ còn sót lại sau vụ tấn công của Anh, Mỹ và Pháp vào quốc gia Trung Đông ngày 14/4. Hiện tại, Syria đã chuyển 2 tên lửa hành trình này cho Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN