Người dân sơ tán tránh xung đột tại thành phố Aleppo, Syria, ngày 7/1/2026. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Sắc lệnh nêu rõ Nhà nước “cam kết bảo vệ sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ, bảo đảm quyền của công dân người Kurd trong việc gìn giữ di sản, nghệ thuật, phát triển tiếng mẹ đẻ trong khuôn khổ chủ quyền quốc gia”.
Theo sắc lệnh này, tiếng Kurd được công nhận là một ngôn ngữ quốc gia; việc giảng dạy tiếng Kurd được phép triển khai tại các trường công lập và tư thục ở những khu vực có tỷ lệ người Kurd đáng kể, như một phần của chương trình tự chọn hoặc hoạt động văn hóa - giáo dục. Sắc lệnh đồng thời bãi bỏ toàn bộ các đạo luật và biện pháp đặc biệt phát sinh từ cuộc điều tra dân số năm 1962 tại tỉnh Hasakeh, qua đó cấp quyền công dân Syria cho tất cả công dân gốc Kurd đang cư trú trên lãnh thổ Syria, kể cả những người có giấy khai sinh không được đăng ký chính thức và bảo đảm họ được đối xử bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ.
Sắc lệnh được ban hành trong bối cảnh quân đội Syria cảnh báo mối đe dọa từ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tại tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria. SDF từ chối thực hiện các điều khoản thỏa thuận ký với chính phủ ngày 10/3/2025, trong đó quy định sáp nhập các thiết chế dân sự và quân sự tại khu vực Đông Bắc vào bộ máy nhà nước. Thỏa thuận cũng đề cập việc mở lại các cửa khẩu biên giới, sân bay và mỏ dầu khí trong vùng, nhấn mạnh nguyên tắc thống nhất lãnh thổ và yêu cầu SDF rút lực lượng khỏi Aleppo về phía Đông sông Euphrates.
Chính phủ Syria khẳng định đã nỗ lực tối đa để củng cố an ninh trong nước kể từ khi chế độ của cựu Tổng thống Bashar al‑Assad sụp đổ ngày 8/12/2024.