Sudan, Ethiopia nhất trí giải quyết vấn đề biên giới một cách hòa bình

Ngày 15/10, Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Sudan đồng thời là nhà lãnh đạo trên thực tế của nước này, Tướng Abdel Fattah Burhan và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed đã nhất trí giải quyết các vấn đề biên giới giữa hai nước một cách hòa bình.

Chú thích ảnh
Đập thủy điện Đại phục hưng (GERD) ở Guba, Ethiopia. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn tuyên bố của Văn phòng Tướng Burhan cho hay, trước đó cùng ngày, hai bên đã có cuộc gặp song phương bên lề một hội nghị về an ninh châu Phi, được tổ chức tại thành phố Bahir Dar của Ethiopia. Chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Sudan tới Ethiopia diễn ra vài tháng sau khi tình hình trên biên giới hai nước trở nên xấu đi, dẫn đến các vụ đụng độ vũ trang và khiến 7 binh sĩ Sudan thiệt mạng.

Tuyên bố nêu rõ: "Cả hai bên đều nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết tất cả các vấn đề biên giới một cách hòa bình thông qua các ủy ban kỹ thuật chuyên ngành". Bên cạnh đó, phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng Ethiopia, ông Burhan nói rằng hai nước có thể thống nhất về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến dự án Đập thủy điện Đại phục hưng (GERD) của Ethiopia.

Ethiopia bắt đầu xây dựng GERD trên sông Nile Xanh từ năm 2011. Theo các chuyên gia, dự án này chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn nước ở hai quốc gia hạ lưu sông Nile là Sudan và Ai Cập. Kể từ khi dự án GERD được khởi công xây dựng, Sudan, Ai Cập và Ethiopia đã tiến hành hơn 10 cuộc đàm phán để giải quyết các vấn đề về phân phối nguồn nước sông Nile và vận hành con đập.

Nguyễn Trường (TTXVN)
Sudan mở lại cửa khẩu biên giới với Ethiopia
Sudan mở lại cửa khẩu biên giới với Ethiopia

Ngày 17/7, Sudan đã quyết định mở cửa khẩu Galabat trên biên giới với Ethiopia trong một nỗ lực nhằm xây dựng lòng tin và giải quyết bất đồng giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN