Số ứng cử viên nữ chạy đua vào Hạ viện cao kỷ lục

Mỹ đang chứng kiến số lượng ứng cử viên nữ chạy đua vào Hạ viện trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2020 ở mức cao kỷ lục.

Chú thích ảnh
Ứng viên tranh cử Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Số liệu của Trung tâm vì Phụ nữ và Chính trị Mỹ (CAWP) công bố ngày 7/8 cho thấy hiện nước này có 243 phụ nữ được các đảng đề cử chạy đua giành ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 11 tới. Con số này dự kiến sẽ còn tăng lên do tiến trình giới thiệu, đề cử vẫn đang diễn ra ở 13 bang. Kỷ lục trước đó ghi nhận tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018, với 234 ứng cử viên nữ được đề cử tranh cử tại Hạ viện.

Theo CAWP, trong số những phụ nữ được các đảng đề cử tham gia cuộc tranh cử tại Hạ viện sắp tới tới có 74 người thuộc đảng Cộng hòa và 169 người thuộc đảng Dân chủ. Trước đó, Mỹ ghi nhận số ứng cử viên nữ của đảng Cộng hòa chạy đua vào Hạ viện ở mức kỷ lục 53 người tại cuộc bầu cử năm 2004, trong khi con số bên phía đảng Dân chủ là 182 người trong cuộc bầu cử năm 2018. 

Hiện gần 25% trong số 435 ghế tại Hạ viện Mỹ do phụ nữ nắm giữ, trong đó có 88 thành viên của đảng Dân chủ và 13 thành viên của đảng Cộng hòa. Trong khi đó, số nữ nghị sĩ tại Thượng viện 100 ghế là 26 người, trong đó có 17 người thuộc đảng Dân chủ và 9 người thuộc đảng Cộng hòa. 

Cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ dự kiến diễn ra ngày 3/11/2020, cùng ngày với cuộc bầu cử Tổng thống.

Phan An  (TTXVN)
Bầu cử Mỹ: Kanye West thừa nhận đua tranh cử để ‘hút phiếu’ của ông Joe Biden
Bầu cử Mỹ: Kanye West thừa nhận đua tranh cử để ‘hút phiếu’ của ông Joe Biden

Trong bài trả lời phỏng vấn độc quyền tờ Forbes được đăng tải hôm 6/8, ngôi sao nhạc Rap người Mỹ Kanye West không phủ nhận chạy đua tranh cử Tổng thống Mỹ là nhằm mục đích làm suy yếu ứng cử viên Dân chủ Joe Biden.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN