Số nhà báo thiệt mạng tăng cao kỷ lục

Theo tổ chức phi chính phủ có quy chế tư vấn Press Emblem Campaign (PEC) thuộc Liên hợp quốc, trong 6 tháng đầu năm 2012, trên thế giới có 110 nhà báo thiệt mạng, tăng 36% so với cùng kỳ các năm trước.

Năm 2011 thế giới có 107 nhà báo thiệt mạng.

PEC cho rằng nguyên nhân của tình trạng đáng buồn này là do các cuộc nội chiến trên thế giới gia tăng.

Trong báo cáo công bố ngày 2/10, PEC cho biết đứng đầu danh sách các địa bàn có số nhà báo thiệt mạng là Xyri (32 nhà báo thiệt mạng trong 6 tháng đầu năm 2012). Tiếp theo là Xômali (16) và Mêhicô (10), Pakixtan (7), Braxin (7), Ônđurát (6), Philípin (5), Irắc (3), Nigiêria (3), Êritơria (3), Ápganixtan (2), Bôlivia (2) và Ấn Độ (2), trong khi Băngla Đét, Baranh, Haiti, Inđônêxia, Campuchia, Nêpan, Panama, Tandania, Thái Lan, Uganđa, Êcuađo, mỗi nơi có 1 nhà báo thiệt mạng.

Khu vực nguy hiểm nhất đối với các nhà báo là Trung Đông. Tại đây từ đầu năm 2012 có 36 nhà báo thiệt mạng. Tiếp đó là Mỹ Latinh có 29 nhà báo thiệt mạng, châu Phi có 24, châu Á có 21 đại diện các phương tiện truyền thông thiệt mạng.

PEC được một nhóm nhà báo thuộc nhiều nước thành lập năm 2004 và có trụ sở đặt tại Giơnevơ (Thụy Sĩ)


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN