Số người di cư trái phép qua rừng Darién tăng kỷ lục

Ngày 5/7, Chính phủ Panama cho biết số người di cư băng qua khu rừng nhiệt đới Darién từ đầu năm đến nay đã vượt quá 200.000 người, một con số chưa từng có và gấp 4 lần số người đã vượt qua biên giới tự nhiên giữa Panama và Colombia này trong nửa đầu năm 2022.

Chú thích ảnh
Người di cư tới khu vực làng Canaan Membrillo, tỉnh biên giới Darien, Panama, ngày 12/10/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, nhà chức trách Panama cho biết từ ngày 1/1 đến ngày 5/7, lượng người di cư bất thường nhập cảnh bất hợp pháp qua nhiều con đường mòn khác nhau của tỉnh Darién là 201.167 người, cho thấy xu hướng gia tăng đáng kể so với nửa đầu năm ngoái.

Tổng số người di cư đã băng qua rừng Darién trong năm 2022 là 248.284 người, một con số chưa từng có cho đến thời điểm đó và dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong năm nay nếu dòng người đến từ Colombia tiếp tục di cư với tốc độ này trên đường đến Bắc Mỹ. 

Rừng rậm Darién là một trong những khu rừng nguy hiểm nhất trên thế giới với địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt và đầy rẫy các loại tội phạm như buôn người, cướp bóc, tống tiền và lạm dụng tình dục. Chính quyền Panama đã nhiều lần cảnh báo về những nguy hiểm mà người di cư phải đối mặt khi băng qua rừng Darién. 

Trong năm nay, tháng 4 là tháng ghi nhận lượng người di cư lớn nhất trên hành trình tìm “miền đất hứa” (40.297 người), tiếp theo là tháng 5 (38.962 người) và tháng 3 (38.099 người). Chỉ trong 5 ngày đầu tiên của tháng 7 này, 4.796 người đã băng rừng Darién.

Mai Phương (TTXVN)
EU đề ra thời hạn hoàn thành thỏa thuận về người di cư
EU đề ra thời hạn hoàn thành thỏa thuận về người di cư

Ngày 3/7, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết Liên minh châu Âu (EU) muốn một thỏa thuận vào cuối năm nay, trong đó đưa ra các nội dung về cách xử lý hàng nghìn người di cư đang hướng về châu lục này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN