Số người chết trong vụ động đất Italy lên đến 267

Số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh làm rung chuyển miền trung Italy ngày 24/8 đã tăng lên 267 người và gần 400 người bị thương.

Lực lượng cứu hộ lập các lán trại và cung cấp nhu yếu phẩm cho nạn nhân động đất ở Amatrice ngày 24/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin trên được Cục Bảo vệ Dân sự Italy cho biết. Ngoài ra, nhiều dư chấn vẫn xảy ra trong khu vực nâng tổng số dư chấn kể từ sau động đất lên tới hơn 900, trong đó riêng trong đêm 25/8 đã xảy ra 57 dư chấn.

Người chỉ huy chiến dịch cứu hộ, Immacolata Postignione cho biết công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục nhằm tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Trận động đất xảy ra cách đây 2 ngày đã gây ảnh hưởng tới các địa phương ở 4 vùng miền trung Italy. Khu vực bị tàn phá nặng nề nhất là các thị trấn Amatrice, Accumoli tỉnh Rieti thuộc vùng Lazio và Pescara del Tronto thuộc tỉnh Ascoli Piceno ở vùng Marche. Ngoài ra, theo Bộ Văn hóa Italy, gần 300 công trình lịch sử cũng bị hư hại hoặc phá hủy do động đất.
TTXVN/Tin Tức
Động đất tại Italy: Hơn 290 công trình lịch sử bị phá hủy và hư hỏng
Động đất tại Italy: Hơn 290 công trình lịch sử bị phá hủy và hư hỏng

Ngày 25/8, Bộ trưởng Văn hóa Italy Dario Franceschini cho biết ít nhất 293 công trình lịch sử bị hư hỏng hoặc bị phá hủy do trận động đất mạnh 6,2 độ Richter xảy ra tại miền Trung Italy rạng sáng 24/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN