Động đất tại Italy: Hơn 290 công trình lịch sử bị phá hủy và hư hỏng

Ngày 25/8, Bộ trưởng Văn hóa Italy Dario Franceschini cho biết ít nhất 293 công trình lịch sử bị hư hỏng hoặc bị phá hủy do trận động đất mạnh 6,2 độ Richter xảy ra tại miền Trung Italy rạng sáng 24/8.

Những ngôi nhà bị tàn phá trong động đất tại Pescara del Tronto ngày 25/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của động đất này có rất nhiều nhà thờ, cung điện và các công trình được xây dựng từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 14. Đáng chú ý, sau vụ động đất, trung tâm lịch sử của thị trấn Amatrice - được xếp hạng là một trong những ngôi làng đẹp nhất Italy từ năm 2015 hầu như không còn gì.

Ngoài ra, mặt ngoài của nhà thờ San Francesco - nét kiến trúc độc đáo nhất, nằm sát tòa nhà thị trấn đã bị sập một phần. Bên cạnh đó, nhà thờ San'Agostini – được xây dựng vào năm 1428 nằm ở ngoại ô Amatrice bị phá hủy hoàn toàn. Amatrice được gọi là “thị trấn của 100 nhà thờ” với những kiểu kiến trúc Phục hưng hay baroc hết sức độc đáo.

Ngay sau vụ động đất, Bộ trưởng Dario Franceschini đã thành lập một đơn vị ứng cứu khủng hoảng được coi là “lực lượng mũ nồi xanh về văn hóa” chịu trách nhiệm thống kê và trùng tu các công trình văn hóa bị hư hỏng.

TTXVN/Tin Tức
Ít nhất 8 người nước ngoài thiệt mạng trong động đất Italy
Ít nhất 8 người nước ngoài thiệt mạng trong động đất Italy

Theo số liệu cập nhật mới nhất, tính đến sáng 26/8, có 250 người đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,2 độ Richter xảy ra rạng sáng 24/8 tại Norcia, miền Trung Italy, trong đó có ít nhất 8 người nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN