Số ca nhiễm virus Corona mới và nguy kịch tại Singapore tiếp tục tăng

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, tối 10/2, Bộ Y tế nước này công bố có thêm 2 trường hợp nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV), nâng tổng số ca nhiễm tại "Quốc đảo Sư tử" lên con số 45.

Trước tình hình đó, Singapore đang triển khai thêm nhiều biện pháp chuẩn bị đối phó nguy cơ dịch bệnh lan rộng.

Bộ trên cho biết đến thời điểm này đã có tổng cộng 7 bệnh nhân nhiễm 2019-nCoV khỏi bệnh và xuất viện. Tuy nhiên, số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch cũng đã tăng lên 7 người. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm virus Corona chủng mới tại Singapore ngày 4/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện Singapore đã xác định được 1.026 người có tiếp xúc gần với các bệnh nhân nhiễm virus 2019-nCoV, trong đó 927 người đang có mặt tại Singapore. Trong số này, 896 người đang cách ly tại nhà hoặc tại các cơ sở của chính phủ, 31 người còn lại chưa liên hệ được.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ đồng thời là Bộ trưởng Luật pháp Singapore K. Shanmugam cho biết đã triển khai 200 cảnh sát tới các cơ sở cách ly do chính phủ thiết lập để bảo đảm duy trì trật tự, kiểm tra và giám sát những người trong diện theo dõi, tránh tình trạng không tuân thủ quy định.

Bộ Y tế Singapore đánh giá nguy cơ bệnh dịch nCoV lây nhiễm tại các địa điểm và phương tiện công cộng hiện vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, sau khi có 2 trường hợp lái xe taxi và xe dịch vụ nhiễm bệnh, ngày 10/2, Cơ quan Giao thông đường bộ Singapore đã quyết định trang bị tổng cộng 300.000 khẩu trang cho các lái xe và thiết lập các trạm kiểm tra nhiệt độ. 

Trong một diễn biến liên quan, các nhà khoa học thuộc Bộ Y tế Singapore cho biết họ đang phối hợp với các đồng nghiệp quốc tế phát triển một loại vaccine phòng ngừa virus 2019-nCoV và sẽ triển khai thử nghiệm tại Singapore trong vòng 4 tháng tới. Hiện tại, một số loại thuốc chống virus, chẳng hạn như các loại thuốc điều trị HIV, đang được các bác sĩ sử dụng với hy vọng có thể sớm xác định được loại “thuốc tiên” chống lại nCoV. 

Cũng trong ngày 10/2, Sở Cảnh sát Moskva (Nga) đã khởi tố vụ án hình sự về vi phạm trật tự công cộng trên tàu điện ngầm liên quan sự bùng phát của virus corona chủng mới. 

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, vụ việc trên xảy ra vào ngày 2/2 trên toa tàu điện Moskva chạy theo tuyến Polezhaevskaya đến ga mang tên “Phố 1905”. Một thanh niên có ngoại hình giống người châu Á bỗng nhiên đổ vật xuống sàn và lên cơn co giật bất thường. Sau đó, có người hô lên rằng anh này nhiễm virus 2019-nCoV khiến tất cả hành khách trên toa tàu hoảng loạn. Video clip về vụ việc trên được phát tán trên các trang mạng xã hội ở Nga. Vụ việc sau đó được xác định là do một nhóm thanh niên cố tình thực hiện để gây sự chú ý.

Thông báo của Bộ Nội vụ Nga nêu rõ Sở Cảnh sát Moskva đã khởi tố vụ án hình sự theo khoản “C” mục 1 của điều 213 Bộ Luật hình sự LB Nga. Một trong những người tình nghi đã bị bắt giữ, những người khác đang bị truy nã.

Lê Dương - Trần Hiếu (TTXVN)
Chủ tịch Trung Quốc thị sát công tác phòng dịch nCoV ở Bắc Kinh
Chủ tịch Trung Quốc thị sát công tác phòng dịch nCoV ở Bắc Kinh

Ngày 10/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới quận Triều Dương ở thủ đô Bắc Kinh để thị sát công tác kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN