Số ca mắc COVID-19 ở Mỹ cao gấp 16 lần giới hạn để chấm dứt đại dịch

Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ 9/9, Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia cho biết số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã vượt ngưỡng giới hạn để có thể chấm dứt đại dịch.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân COVID-19 được chăm sóc đặc biệt tại Boise, bang Idaho, Mỹ. Ảnh: AP 

“Việc quan trọng là ngăn chặn virus SARS-CoV-2. Hiện tại, nước Mỹ vẫn đang chiến đấu với dịch bệnh bởi vì chúng ta vẫn ghi nhận tới 160.000 ca mắc mới mỗi ngày”, trang Guardian (Anh) dẫn lời ông Anthony Fauci cho biết.

Số trường hợp mắc mới trung bình trong 7 ngày đã giảm nhẹ so với tuần trước, xuống còn 140.000 trường hợp, song số liệu này thấp hơn có thể do hai ngày nghỉ trong tuần. 

“Tỷ lệ mắc bệnh cao đến mức khiến mọi người không thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Ở một đất nước có quy mô như Mỹ, số ca mắc không thể quanh quẩn ở mức 100.000 ca mắc mỗi ngày mà phải đạt mức dưới 10.000 ca thì mới nghĩ đến chuyện nới lỏng”, ông Fauci nói thêm.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ vào tháng 8/2020, ông Fauci cũng từng cảnh báo các ca mắc cần giảm xuống dưới 10.000 ca/ngày. Vào thời điểm đó, các ca mắc COVID-19 ở Mỹ dao động quanh mức 50.000 ca trước khi tăng lên mức cao nhất gần 300.000 ca mỗi ngày vào đầu năm.

Vào tháng 3 năm nay, ông Fauci cũng đã cảnh báo về việc nới lỏng các hạn chế trước khi các ca mắc giảm xuống còn 10.000 ca "và thậm chí có thể phải ít hơn nữa". Mặc dù vậy, nhiều bang tại Mỹ đã đi trước với kế hoạch mở cửa trở lại mà ông Fauci cho là "không thể giải thích được". 

Chú thích ảnh
Tiến sĩ Anthony Fauci. Ảnh:Shutterstock

Hồi tháng 6, Mỹ đã ghi nhận trung bình các ca mắc mới thấp nhất trong đại dịch, với chỉ trên 11.000 ca/ngày. Nhưng với sự xuất hiện của biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao và cùng với việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch, các ca bệnh đã tăng đột biến trong những tháng gần đây. Biến thể Delta khiến các bệnh viện quá tải, số lượng trẻ em mắc bệnh tăng đáng báo động và tỷ lệ tử vong ở một số nơi lên mức cao kỷ lục từ đầu đại dịch.

Theo báo cáo mới,  trẻ em đang là nhóm đối tượng phải nhập viện ở mức cao nhất. Gần 30.000 trẻ em phải nhập viện chỉ trong tháng 8.Hiện vẫn chưa có loại vaccine nào được tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi.

“Đó thậm chí không phải là sự kiểm soát tốt mà còn là một mối đe doạ cho sức khoẻ cộng đồng”, ông Fauci nói và nhấn mạnh vaccine vẫn là yếu tố quan trọng để phòng ngừa dịch bệnh. “Khi tỷ lệ lớn dân số được bảo vệ bằng vaccine, dù vẫn sẽ có một số người mắc bệnh, nhưng đó không còn là mối đe dọa sức khỏe cộng đồng”.

Các chuyên gia cho biết trẻ em ít có nguy cơ phải nhập viện hoặc tử vong do COVID-19 hơn người lớn, đặc biệt là người cao tuổi, nhưng sự gia tăng số ca mắc ở nhóm đối tượng này là lời cảnh báo để thúc đẩy các cộng đồng nỗ lực tiêm chủng hơn nữa, nhằm bảo vệ những cư dân nhỏ tuổi nhất.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có hơn 53% dân số Mỹ được tiêm chủng đầy đủ, tức khoảng 2/3 số người trưởng thành. Trong 24 giờ qua, Mỹ vẫn ghi nhận ca mắc cao nhất thế giới với trên 145.000 trường hợp, nâng tổng số ca mắc của nước này vượt ngưỡng 41,5 triệu ca. Tính đến nay, đã có hơn 670.000 người Mỹ tử vong vì COVID-19. Một mô hình dự báo con số tử vong do COVID-19 tại Mỹ thậm chí sẽ lên đến 750.000 người vào ngày 1/12.

Hải Vân/Báo Tin tức
Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc điện đàm, cam kết tránh xung đột
Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc điện đàm, cam kết tránh xung đột

Nhà Trắng cho biết ngày 9/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm lần đầu tiên sau 7 tháng, nhằm tìm cách đảm bảo "sự cạnh tranh" giữa hai cường quốc này không biến thành "xung đột".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN