Số ca mắc COVID-19 ở Đức tăng thêm 2.821 ca, lên mức 120.479 ca

Viện nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm Robert Koch của Đức ngày 12/4 cho biết số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này đã tăng thêm 2.821 ca, lên 120.479 ca.

Con số tăng thêm này vẫn thấp hơn số ca mắc bệnh của ngày hôm trước được công bố là 4.133 ca và đây là lần thứ 2 số ca mắc bệnh trên giảm xuống sau 4 ngày gia tăng liên tiếp, trong khi ca tử vong tăng thêm 129 ca, lên 2.673 ca. 

Chú thích ảnh
Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Ulm, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho hay dịch COVID-19 sẽ là chủ đề chính trong chương trình nghị sự của Liên minh châu Âu (EU) khi nước này đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên của khối nàytrong 6 tháng cuối năm nay.

Theo ông Maas, Đức sẽ nỗ lực để giúp EU vượt qua dịch bệnh này trong nhiệm kỳ làm Chủ tịch EU và việc hạn chế đi lại để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh sẽ là một trong những nhiệm vụ ưu tiên mà nước này phải thực hiện sau khi tiếp nhận chức Chủ tịch EU từ Croatia vào tháng 7 tới. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ tới đây, EU cũng sẽ phải rút ra những bài học từ cuộc khủng hoảng do COVID-19 như cải thiện hệ thống bảo vệ công dân, tăng cường hợp tác và sản xuất các thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh.

Văn Khoa (TTXVN)
Số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 hằng ngày tại Thái Lan tiếp tục giảm
Số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 hằng ngày tại Thái Lan tiếp tục giảm

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 12/4, Thái Lan đã xác nhận thêm 33 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 3 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 ở quốc gia Đông Nam Á này lên 2.551 người, trong đó có 38 trường hợp tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN