Séc thêm 16.239 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn chưa có tín hiệu khả quan tại châu Âu. Ngày 30/12, CH Séc thông báo ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục từ trước tới nay, trong khi số ca tử vong tại Đức lần đầu tiên vượt mức 1.000 người. 

Chú thích ảnh
Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Motol, CH Séc. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Séc thông báo trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 16.239 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là ngày ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ trước tới nay tại quốc gia Trung Âu này. 

Séc là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 tại châu Âu. Hiện tổng số ca nhiễm tại nước này là 701.622 người, trong đó có 11.429 trường hợp không qua khỏi. 

Tại Đức, giới chức y tế cũng thông báo số ca tử vong do mắc COVID-19 tại nước này lần đầu tiên vượt 1.000 người. Cụ thể, trong 24 giờ qua, đã có 1.129 người ở Đức mắc COVID-19 không qua khỏi, tăng so với mức cao kỷ lục là 962 người, ghi nhận vào ngày 23/12. Cũng trong thời gian trên, Đức có thêm 22.459 ca mắc mới. 

Như vậy, tính đến nay, tổng số người mắc COVID-19 tại Đức là 1.691.707, trong đó có 32.420 trường hợp không qua khỏi. 

Cùng ngày, Nga thông báo ghi nhận thêm 26.513 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 5.105 ca tại thủ đô Moska, đưa tổng số ca mắc tại nước này lên 3.131.550 người. Hiện tổng số ca tử vong tại Nga là 56.426.

Ngọc Hà (TTXVN)
Vaccine ngừa COVID-19 mang lại niềm hy vọng cho CH Séc
Vaccine ngừa COVID-19 mang lại niềm hy vọng cho CH Séc

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, CH Séc coi vaccine ngừa COVID-19 mang lại tín hiệu lạc quan cho nền kinh tế của quốc gia Trung Âu này, đồng thời là giải pháp duy nhất để đối phó với cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN