Séc lại siết chặt các biện pháp hạn chế do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, chỉ sau gần 2 tuần nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, CH Séc tuyên bố sẽ siết chặt lại các biện pháp hạn chế do tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp.

 Số ca nhiễm mới tại Séc vẫn cao, trong đó ngày 13/11 có gần 2.000 trường hợp. Hiện có hơn 4.200 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện và hơn 9.600 ca tử vong. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy xét nghiệm COVID-19 tại Prague, CH Séc, ngày 14/10/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Ngày 14/12, Chính phủ Séc quyết định nâng mức độ rủi ro từ cấp độ 3 lên cấp độ 4 theo hệ thống cảnh báo mức độ rủi ro của dịch COVID-19 trên toàn quốc gồm 5 cấp độ (PES), đồng thời quyết định sẽ siết chặt lại các biện pháp hạn chế từ ngày 18/12.

Theo đó, chính phủ yêu cầu đóng cửa quán ăn và khách sạn. Cửa hàng và dịch vụ vẫn mở cửa song phải đảm bảo các biện pháp vệ sinh dịch tễ nghiêm ngặt. Lệnh giới nghiêm nhằm hạn chế hoạt động đi lại vào ban đêm từ 23h-5h được áp dụng trở lại. Hoạt động tập trung đông người diễn ra không được quá 6 người kể cả trong nhà và ngoài trời. Bên cạnh đó, các khu thể thao trong nhà, bảo tàng, phòng trưng bày cũng phải đóng cửa.

Thủ tướng Séc Andrej Babiš nhấn mạnh tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn tạp phức tạp, do đó chính phủ cần phải siết chặt lại các biện pháp phòng chống dịch. Thủ tướng Babiš khẳng định Chính phủ Séc sẽ bồi thường thiệt hại cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và các cơ sở bị buộc phải đóng cửa do các biện pháp phòng chống dịch.

Trước đó, Hạ viện Séc đã thông qua đề xuất cho phép chính phủ nước này lần thứ 3 kéo dài tình trạng khẩn cấp từ ngày 12/12 đến ngày 23/12 để ứng phó với làn sóng thứ 2 của dịch COVID-19.

Bên cạnh việc siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, Chính phủ Séc thông báo sẽ tổ chức xét nghiệm kháng nguyên miễn phí cho người dân có nhu cầu từ ngày 16/12 đến ngày 15/1/2021, sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch. Việc xét nghiệm sẽ được tiến hành tại 2.000 địa điểm trên cả nước, trong đó hàng nghìn bác sỹ đa khoa và nha sỹ có thể sẽ được huy động để đẩy nhanh tiến trình này.

Trần Hiếu (TTXVN)
COVID-19 tới 6 giờ sáng 15/12: Thế giới trên 73,1 triệu người mắc bệnh; Quá 1,6 triệu ca tử vong
COVID-19 tới 6 giờ sáng 15/12: Thế giới trên 73,1 triệu người mắc bệnh; Quá 1,6 triệu ca tử vong

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 479.021 trường hợp mắc COVID-19 và 7.942 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên sát trên 73,1 triệu người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN