Séc điều tra công ty bán UAV cho Ukraine với giá cao gấp 20 lần

Một công ty khởi nghiệp quân sự tại Prague (CH Séc) bị cáo buộc trốn thuế sau khi bán thiết bị bay không người lái (UAV) điều khiển từ xa cho Ukraine với mức tăng giá 2.000%.

Chú thích ảnh
 Ảnh minh họa: Getty Images

Theo đài RT ngày 25/11, Trung tâm Quốc gia Chống tội phạm có tổ chức (NCOZ) của Séc cho biết công ty Reactive Drone đang bị điều tra sau một cuộc đột kích vì đã bán UAV cho quân đội Ukraine với giá cao gấp tới 20 lần so với giá thị trường.

Theo NCOZ, Reactive Drone đã mua các UAV với giá 1,6 triệu USD và bán lại cho Ukraine với giá 33 triệu USD, trong khi còn nợ ít nhất 6,2 triệu USD tiền thuế chưa nộp. Các nhà điều tra tiết lộ rằng giám đốc và kế toán công ty đã sử dụng hóa đơn khống để giảm cơ sở tính thuế và công ty hoạt động tại một địa chỉ ảo, số điện thoại không hoạt động. Phần lớn số tiền thu được 30,5 triệu USD đã được chuyển vào các tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc.

Giới chức Séc đã thu giữ khoảng 18,3 triệu USD trong các tài khoản của công ty và bắt giữ chủ công ty là Konstantin Pilyaev, trong khi kế toán của công ty thừa nhận có liên quan đến vụ việc.

Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về vụ việc.

Công ty này thuộc sở hữu của Konstantin Pilyaev và một người Ukraine tên là Aleksey Kolesnik. Hai người này cũng điều hành một doanh nghiệp dịch vụ lưu trú tại Séc.

Ở Ukraine, công ty Reactive Drone được xem là một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng, chuyên cung cấp cho quân đội các UAV nông nghiệp Trung Quốc và UAV tự thiết kế thông qua các hợp đồng ký với chính phủ Ukraine.

Vụ điều tra này xuất hiện giữa lúc Ukraine đang chìm trong bê bối tham nhũng. Ukraine vốn phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của phương Tây trong xung đột với Nga. Đầu tháng này, các cơ quan chống tham nhũng ở Ukraine đã phát hiện một vụ chi tiền lại quả trị giá 100 triệu USD liên quan các cộng sự của Tổng thống Volodymyr Zelensky trong lĩnh vực năng lượng.

Liên minh châu Âu (EU) là nhóm các nhà cung cấp lớn viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang vào tháng 2/2022. Các nhà sản xuất vũ khí phương Tây đã hưởng lợi nhuận kỷ lục giữa lúc xung đột tiếp diễn và cam kết của EU về việc tiếp tục vũ trang cho Ukraine chừng nào còn cần thiết.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
UAV của Nga gây cháy tại ít nhất hai tòa nhà ở Kiev
UAV của Nga gây cháy tại ít nhất hai tòa nhà ở Kiev

Thiết bị bay không người lái Nga đã xuất hiện trên bầu trời thủ đô Kiev của Ukraine vào sáng sớm 25/11, tấn công và gây cháy tại ít nhất hai tòa nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN