Sau tuyên bố ngừng tập trận với Mỹ, Philippines vội vàng “dập lửa”

Một lần nữa, vai trò “người lính cứu hỏa” được đặt lên vai Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay với lời chữa khéo rằng tập trận chung với Mỹ không thể dễ dàng kết thúc.


Binh sĩ Mỹ và Philippines tham gia tập trận chung Vai kề vai. Ảnh: AFP

Trong chuyến thăm Việt Nam vừa kết thúc vào ngày 29/9, khi phát biểu với cộng đồng người Philippines tại Hà Nội, ông Duterte khẳng định cuộc tập trận chung dự kiến diễn ra vào tháng tới giữa Mỹ và Philippines sẽ là lần tổ chức cuối cùng và sẽ không có chuyện hải quân hai nước tiến hành tuần tra chung tại khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, một ngày sau, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay đã khẩn cấp lên tiếng nói: “Tập trận quân sự chung sẽ không ngừng lại. Đây là hoạt động thực hiện theo Hiệp định Phòng thủ chung giữa Philippines và Mỹ. Có một ủy ban hỗn hợp chuyên nghiên cứu về tính cần thiết của tập trận quân sự chung, hằng năm đều tiến hành đánh giá về mục đích tập trận chung. Tập trận năm 2017 đã được Chính phủ khóa trước đánh giá, từ nay về sau tiếp tục đánh giá theo năm”.

 

Ông Yasay cho biết thêm ý của Tổng thống Rodrigo Duterte là Philippines sẽ hủy bỏ các cuộc tuần tra chung trong vùng tranh chấp ở Biển Đông bởi nó có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực. “Kỳ thực, Tổng thống muốn nói rằng sẽ hủy bỏ các cuộc tuần tra quân sự chung trong vùng tranh chấp ở Biển Đông. Các hiệp định và điều ước quân sự mà Philippines tham gia không đề cập tới vấn đề này. Chúng tôi chỉ không muốn tham gia vào hành vi có tính khiêu khích vì nó khiến tình thình thêm căng thẳng, hơn nữa, sẽ gây trở lại cho chúng tôi cùng với các bên như Trung Quốc giải quyết hòa bình tranh chấp”, ông Yasay giải thích đồng thời bày tỏ mong muốn làm bạn với tất cả các nước, không muốn cô lập bất cứ nước nào. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Philippines, điều này sẽ được thể hiện trong phương thức xử lý tranh chấp Biển Đông.

 

Thực tế cho thấy đây không phải là lần đầu tiên Ngoại trưởng Yasay đứng ra “nói rõ sự thực” cho ông Duterte. Vào trung tuần tháng 9, Tổng thống Philippines từng lớn tiếng yêu cầu lực lượng đặc biệt của Mỹ nên rời khỏi miền Nam Philippines. Sau đó, ông Yasay đã phải vội vàng bày tỏ hi vọng với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry rằng Washington sẽ không hiểu sai ý của Tổng thống Philippines bởi khi ông Duterte nói muốn lực lượng đặc biệt Mỹ rời khỏi miền Nam Philippines là vì không muốn nhìn thấy binh lính Mỹ bị thương hay bị giết hại. Ông Yasay nhấn mạnh: Chính sách của Philippines đối với Mỹ không thay đổi.

 

Trong một diễn biến liên quan, phát biểu trước các binh sĩ trên tàu sân bay USS Carl Vinson tại San Diego ngày 29/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nêu rõ: "Vẫn như hàng thập niên qua, liên minh của chúng ta với Philippines là không thể lay chuyển được". Người đứng đầu Lầu Năm góc cũng nhấn mạnh Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục không quan tâm đến các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc và di chuyển qua các vùng biển xung quanh những quần đảo ở Biển Đông.

Hoàng Hà
Mỹ chính thức tuyên bố chiến lược tái cân bằng châu Á vào giai đoạn 3
Mỹ chính thức tuyên bố chiến lược tái cân bằng châu Á vào giai đoạn 3

Cùng với tuyên bố này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter còn tiết lộ trong giai đoạn 3, Lầu Năm góc sẽ đưa tới châu Á-Thái Bình Dương một loạt vũ khí mới mà người ngoài không tưởng tượng được.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN