Nhật Bản quyết tuần tra, tập trận ở Biển Đông cùng Mỹ

Nhật Bản sẽ tăng cường thêm nhiều hoạt động tại Biển Đông thông qua việc tuần tra chung với Mỹ cũng như tham gia tập trận song phương và đa phương cùng hải quân các nước trong khu vực này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada (giữa) trong một cuộc trả lời phỏng vấn tại thủ đô Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã nêu rõ quan điểm trên vào ngày 15/9. Trong phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở Washinton, bà Inada công khai ý định của Nhật Bản là tăng cường gắn kết hơn với khu vực Biển Đông, nơi cả Tokyo và Washington đều lo ngại về các động thái ngày càng mạnh bạo của Trung Quốc.

Nữ Bộ trưởng 57 tuổi cũng nhấn mạnh: “Tôi hoàn toàn ủng hộ chiến dịch tuần tra tự do hàng hải của hải quân Mỹ. Hoạt động này đã đi được chặng đường dài trong việc bảo vệ trật tự hàng hải quốc tế dựa trên luật lệ”.

Bà Inada còn cảnh báo rằng nếu thế giới "nhắm mắt làm ngơ" trước những mưu toan để thay đổi cả luật lệ quốc tế thì hậu quả sẽ mang tầm toàn cầu.

Sau phát biểu trên, nữ bộ trưởng Quốc phòng đã có cuộc trao đổi cùng người đồng cấp Mỹ Ashton Carter tại Lầu Năm Góc. Trong tháng này, Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng chuyển giao cho Philippines 2 tàu tuần tra hàng hải cỡ lớn và 5 máy bay giám sát.

Hà Linh (Theo Reuters)
Vấn đề Biển Đông cần được giải quyết theo luật pháp quốc tế
Vấn đề Biển Đông cần được giải quyết theo luật pháp quốc tế

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Australia Malcolm Turnbull tái khẳng định lập trường chung của hai nước xung quanh những căng thẳng về lãnh thổ tại Biển Đông, trong đó gián tiếp kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài ở La Haye (Hà Lan) bác bỏ yêu sách vô căn cứ của Bắc Kinh về chủ quyền tại hầu hết vùng biển này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN