Sáu phái bộ ngoại giao Ixraen nhận phong bì ghi "bệnh than"

Truyền thông Ixraen cho biết ngày 23/1, sáu phái bộ ngoại giao của nước này ở Mỹ và châu Âu đã đồng loạt nhận được bì thư chứa bột trắng có ghi chữ "bệnh than".

Sáu phái bộ này gồm Đại sứ quán Ixraen ở La Hay (Hà Lan), Brúcxen (Bỉ), Luân Đôn (Anh) cùng các lãnh sự quán ở Mỹ là Niu Óoc, Haoxtơn và Bôxtơn. Tuy nhiên, những xét nghiệm sau đó cho thấy chất bột trắng bên trong các phong bì không có vi khuẩn gây bệnh như lo sợ trước đó.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ixraen, ông Yigal Palmor. Nguồn: VOV online.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ixraen, ông Yigal Palmor cho biết hiện bộ này vẫn chưa thể đưa ra bình luận về vấn đề này vì lý do an ninh.

Vi khuẩn bệnh than sống trong môi trường đất tự nhiên hoặc ký sinh ở vật nuôi. Đây là loại vi khuẩn có khả năng gây chết người và có thể được sử dụng làm vũ khí khủng bố sinh học.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN