Sập cầu ở Inđônêxia, bão ở Xri Lanca gây thương vong lớn

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng, 17 người bị thương nặng và nhiều người mất tích trong vụ sập cầu chiều 26/11 ở tỉnh Ixtơ Kalimantan trên đảo Bonêô của Inđônêxia.

Người đứng đầu Cơ quan xử lý và giảm thiểu thảm họa địa phương cho biết tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên con số thương vong có thể còn tăng. Rất nhiều phương tiện giao thông đã bị rơi từ cây cầu được xây từ năm 2002 này xuống sông. Cơ quan chức năng đang xúc tiến việc tìm kiếm người mất tích.

* Tại Xri Lanca, trận bão mạnh tràn qua các vùng duyên hải Galê (Galle) và Matara (Matara) ở miền Nam nước này ngày 25/11 vừa qua đã để lại hậu quả nghiêm trọng với ít nhất 17 người thiệt mạng, khoảng 40 người mất tích, 125 ngôi nhà bị phá hủy và 1.560 ngôi nhà khác bị hư hỏng.

Gió lớn tại khu vực Matara ngày 25/11. Ảnh THX/TTXVN


Những người mất tích đều là ngư dân trên 12 con thuyền đánh cá. Họ được cho là đã chết vì tàu cứu hộ của Hải quân nước này không tìm thấy người sống sót. Theo thống kê, trận bão tác động đến 3.000 gia đình với hơn 15.000 dân.

Trong khi đó, mưa lớn đang gây ngập lụt trên diện rộng tại huyện Anuráthapura (Anuradhapura) ở miền Trung và huyện Giápna (Jaffna) ở miền Bắc Xri Lanca. Cơ quan khí tượng nước này cho biết tình hình thời tiết hiện nay ở vùng vành đai duyên hải miền Nam và một số vùng khác chịu ảnh hưởng bởi hiện tượng nhiễu loạn mức độ thấp, song loại trừ khả năng xảy ra lốc xoáy.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN