Sân bay chính của Zimbabwe không có radar

Các máy bay đang phải hạ cánh xuống sân bay Robert Gabriel Mugabe - sân bay quốc tế chính của Zimbabwe ở thủ đô Harare, mà không có bất kỳ hệ thống radar nào hướng dẫn.

Chú thích ảnh
Sân bay quốc tế Robert Gabriel Mugabe. Ảnh: dailytimes.com

Đây là thông tin được ông Oscar Gorerino - người đứng đầu Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Zimbabwe đưa ra trong phiên họp ngày 2/12. 

Trong đoạn băng ghi hình phiên họp quốc hội, công bố sau đó một ngày, ông Gorerino khẳng định sân bay này không thể hoạt động nếu không có hệ thống radar thích hợp. Đây là điều rất nguy hiểm về mặt an toàn hàng không. 

Theo Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Zimbabwe, nước này đã ký hợp đồng với Công ty Thiết bị hải cảng Trung Quốc để nâng cấp radar tại sân bay quốc tế Robert Gabriel Mugabe. Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc cũng đã cấp khoản tín dụng 153 triệu USD để nâng cấp sân bay. Tuy nhiên, Cơ quan Hàng không dân dụng Zimbabwe (CAAZ) cho biết ngân sách của cơ quan này hiện chỉ có 1,5 triệu USD. Ủy ban ngân sách ước tính chi phí lắp đặt một hệ thống radar mới sẽ vào khoảng 3,4 triệu USD.

Phiên họp không thảo luận về số tiền còn lại trong khoản vay của Trung Quốc, cũng như thời điểm hệ thống radar trước đó của sân bay nói trên bị hỏng. 

Trong hai thập kỷ qua, nền kinh tế Zimbabwe liên tiếp hứng chịu các cuộc khủng hoảng và thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu hụt ngoại tệ.

Ngọc Hà (TTXVN)
Tờ tiền mệnh giá lớn nhất của Zimbabwe chỉ đổi được 6 xu Mỹ
Tờ tiền mệnh giá lớn nhất của Zimbabwe chỉ đổi được 6 xu Mỹ

Việc Zimbabwe đưa vào lưu thông đồng tiền mới có mệnh giá cao nhất là 50 đô la đã làm sống lại những ký ức về thời kỳ siêu lạm phát tại quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN