Samsung yêu cầu đối tác dự trữ các linh kiện do Nhật Bản sản xuất

Ngày 18/7, một nguồn thạo tin cho biết, hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc đã gửi thư tới các đối tác địa phương để hối thúc những đơn vị này dự trữ thêm linh kiện do Nhật Bản sản xuất nhằm đề phòng trường hợp Tokyo mở rộng các quy định hạn chế xuất khẩu.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Samsung tại trụ sở ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tokyo hạn chế một số đơn hàng xuất khẩu các vật liệu công nghệ cao tới Hàn Quốc. Chính sách này đã và đang đe dọa làm gián đoạn nguồn cung microchip toàn cầu cho các công ty công nghệ trên toàn thế giới.

Theo nguồn tin yêu cầu giấu tên trên, những bức thư gần đây đã được gửi tới các nhà cung cấp địa phương của các doanh nghiệp sản xuất điện thoại thông minh và đồ gia dụng.

Hãng thông tấn Yonhap trước đó cùng ngày đưa tin Samsung đã gửi thư và đang “tìm kiếm mọi biện pháp có thể” để đảm bảo thêm các linh kiện nhằm chuẩn bị cho khả năng Nhật Bản mở rộng các quy định hạn chế xuất khẩu. Theo Yonhap, trong những bức thư được gửi đi hồi đầu tuần này, Samsung đã yêu cầu các đối tác đảm bảo các linh kiện vào cuối tháng 7 hoặc muộn nhất là trước ngày 15/8.

Cũng theo Yonhap, Samsung đã khẳng định với phía đối tác rằng, hãng này sẽ chi trả những phụ phí liên quan đến hoạt động dự trữ các linh kiện.

Cuối tuần trước, Phó Chủ tịch hãng điện tử Samsung Lee Jae-yong cho biết trong chuyến đi tới Nhật Bản gần đây, ông đã bảo đảm được nguồn dự trữ khẩn cấp 3 nguyên liệu công nghệ cao bị Tokyo hạn chế xuất khẩu.  Ông Lee thông báo ông bảo đảm có đủ polyimide fluoride, chất phát quang và hydro florua để tránh gián đoạn sản xuất của Samsung.

Trước đó, hôm 4/7, Nhật Bản đã áp đặt các hạn chế xuất khẩu 3 nguyên liệu chính được sử dụng trong sản xuất chất bán dẫn và màn hình sang Hàn Quốc -gồm nhựa nhiệt dẻo (fluorinated polyimide), chất cản màu (resist) và hydro clorua có độ tinh khiết cao (HF). Theo một kết quả khảo sát, Hàn Quốc vốn nhập khẩu từ Nhật Bản 94% nhu cầu về các vật liệu trên.

Thanh Phương  (TTXVN)
Nhật - Hàn muốn duy trì thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự song phương
Nhật - Hàn muốn duy trì thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự song phương

Trong một động thái được đánh giá là tích cực, ngày 17/7, Nhật Bản và Hàn Quốc đều bày tỏ mong muốn duy trì  thỏa thuận song phương về chia sẻ thông tin tình báo quân sự song phương, văn bản sẽ phải được gia hạn vào tháng sau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN