Rò rỉ dữ liệu cá nhân cảnh sát vùng Bern, Thụy Sĩ

Danh tính và số điện thoại của 2.800 cá nhân đang làm việc trong ngành cảnh sát ở vùng Bern của Thụy Sĩ đã rơi vào tay tin tặc.

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, Trung tâm an ninh mạng quốc gia (NCSC) nước này ngày 19/8 đã thông báo với cảnh sát ở vùng Bern về một lỗ hổng bảo mật chưa từng được biết đến trước đây trong ứng dụng MobileIron được cài trên điện thoại thông minh của cảnh sát. Ứng dụng trên do công ty phần mềm CNTT Ivanti phát triển, được sử dụng trên toàn thế giới để đảm bảo kết nối giữa điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay và máy chủ tại trụ sở. 

Thông báo của NCSC khẳng định lỗ hổng bảo mật đã được cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý, song dữ liệu cá nhân đã bị rò rỉ. Những dữ liệu này, gồm số điện thoại và danh tính của cảnh sát, đã bị tin tặc sở hữu và có thể trở thành vấn đề nhạy cảm vì có thể bị tin tặc sử dụng nhằm vào cảnh sát. 

Hiện cơ quan chức năng vùng Bern chưa biết tổ chức hay nhóm nào liên quan tới vụ tấn công này, cũng như chưa có dấu hiệu cho thấy thông tin cá nhân của cảnh sát bị tin tặc tung lên mạng.  

Thời gian qua, hàng loạt cơ quan công quyền Thụy Sĩ liên tiếp bị tấn công mạng. Hồi tháng 6, tin tặc đã tung lên Darknet dữ liệu của Cơ quan cảnh sát liên bang và Cơ quan Hải quan và An ninh biên giới Thụy Sĩ. Ngoài ra, các công ty nhà nước về đường sắt hay y tế, nhà thầu quốc phòng RUAG hay Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế và nhiều trang web của chính phủ liên bang cũng bị tấn công mạng.

Anh Hiển  (TTXVN)
Khoảng 10.000 cảnh sát Bắc Ireland gặp 'tai nạn' rò rỉ dữ liệu cá nhân
Khoảng 10.000 cảnh sát Bắc Ireland gặp 'tai nạn' rò rỉ dữ liệu cá nhân

Ngày 9/8, Cảnh sát Bắc Ireland (PSNI) thông báo đã lập một nhóm đánh giá nguy cơ khẩn cấp và cập nhật những khuyến nghị an toàn cá nhân cho các cảnh sát và nhân viên của lực lượng này sau "tai nạn" rò rỉ dữ liệu của toàn bộ nhân viên xảy ra trước đó một ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN