Quốc hội Iran ủng hộ đường lối của Tổng thống Rouhani

Quốc hội Iran ủng hộ mạnh mẽ các bước đi của Tổng thống Hassan Rouhani nhằm phá tan sự nghi ngại tại Liên hợp quốc hồi tuần trước, cùng với đó là cuộc điện đàm lịch sử giữa ông và Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tổng thống Iran Hassan (trái) gặp Tổng thống Pháp Francois Hollande tại trụ sở Liên hợp quốc hôm 24/9. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng thông tấn bán chính thức Iran Far News cho biết, hôm 2/10, 230/290 nghị sĩ quốc hội đã kí vào bản tuyên bố khẳng định sự ủng hộ đối với việc ông Rouhani muốn tạo dựng hình ảnh một nước Iran “hùng cường, mong muốn hòa bình, tìm kiếm các cuộc đàm phán và tiếp xúc nhằm giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực”.

Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Ali Larijani - người theo đường lối bảo thủ, đánh giá cao bài phát biểu của Tổng thống Rouhani trước Đại hội đồng Liên hợp quốc. Nhưng ông không bộc lộ quan điểm về cuộc điện đàm giữa ông Rouhani và ông Obama.

Sự ủng hộ từ quốc hội – vốn do những nhánh chính trị trung thành với Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei kiểm soát, là một dấu hiệu nữa cho thấy ông Rouhani đã có được sự ủng hộ rộng rãi ở trong nước, dù vẫn còn đó những tiếng nói phản đối của phái theo đường lối cứng rắn.

Xuất hiện trước Quốc hội, Tổng thống Iran đã thông báo sơ bộ kết quả chuyến đi tới New York vừa qua, bao gồm cả các cuộc hội đàm về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran với phương Tây và một số nước trong khu vực.

Bình luận về những lời tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong chuyến thăm Mỹ hôm 1/10 cho rằng Tổng thống Iran thực chất đang chơi trò “cừu đội lốt sói”, ông Rouhani bày tỏ, “những lời lẽ như vậy thật đáng thất vọng”, nó chứng tỏ ông Netanyahu là “kẻ hiếu chiến”.

Cùng ngày, phát biểu trong phiên họp nội các, Tổng thống Rouhani cho biết, sự đồng thuận quốc tế về dỡ bỏ lệnh cấm vận nhằm vào Iran ngày một lớn. Ông nói: “Trong chuyến đi của tôi tới New York, quan chức nhiều nước đã có các cuộc tiếp xúc với phái đoàn Iran. Họ cho rằng các lệnh cấm vận này không hiệu quả, một số còn nói là chúng không công bằng”.


HT (Dailystar)



Thượng viện Mỹ hoãn trừng phạt Iran
Thượng viện Mỹ hoãn trừng phạt Iran

Dưới sức ép yêu cầu không siết chặt trừng phạt Iran quá nghiêm khắc, Thượng viện Mỹ dường như chưa thể áp đặt một vòng trừng phạt mới đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này cho tới sau khi Tehran tiến hành đàm phán hạt nhân với Nhóm P5+1 vào trung tuần tháng 10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN