Quốc hội Ethiopia xác nhận nhiệm kỳ mới của Thủ tướng Abiy Ahmed 

Ngày 4/10, Quốc hội Ethiopia đã xác nhận Thủ tướng đương nhiệm Abiy Ahmed tiếp tục giữ chức vụ này với nhiệm kỳ mới 5 năm.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Addis Ababa. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đảng của ông Abiy đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Quốc hội ở Ethiopia tháng 6 vừa qua. Ông Abiy đã tuyên thệ nhậm chức ngày 4/10 và một buổi lễ đã được tổ chức sau đó tại thủ đô Addis Ababa với sự tham dự của nguyên thủ một số nước châu Phi.

Phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Ethiopia Sahle-Work Zewde khẳng định các ưu tiên của chính phủ bao gồm giảm lạm phát - đã tăng khoảng 20% trong năm nay- và giảm chi phí sinh hoạt cũng như giảm tỷ lệ thất nghiệp. 

Ông Abiy nhậm chức trong bối cảnh Liên hợp quốc cảnh báo cuộc xung đột ở vùng Tigray, miền Bắc Ethiopia, có thể đẩy hàng trăm nghìn người vào cảnh đói ăn. Xung đột bùng phát cách đây 11 tháng giữa quân đội chính phủ liên bang và các lực lượng trung thành với đảng Mặt trận giải phóng nhân dân Tigray (TPLF) đang kiểm soát vùng này.

Lê Ánh (TTXVN)
LHQ không chấp nhận quyết định trục xuất của Ethiopia đối với 7 quan chức
LHQ không chấp nhận quyết định trục xuất của Ethiopia đối với 7 quan chức

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 1/10 tuyên bố không chấp nhận hành động áp dụng nguyên tắc “nhân vật không hoan nghênh” (persona non grata) đối với các quan chức của tổ chức này, qua đó thẳng thắn bác bỏ quyết định của chính quyền Ethiopia về việc trục xuất 7 nhân viên LHQ đang làm việc tại quốc gia châu Phi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN