Quốc hội Campuchia thông qua 4 luật bầu cử sửa đổi, phòng CNRP giải thể

Sáng 16/10, Quốc hội Campuchia đã thông qua 4 luật bầu cử sửa đổi, bổ sung, được cho là mở đường cho việc phân chia số ghế trống tại Quốc hội và Hội đồng các cấp, vốn do đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập đang nắm giữ, trong trường hợp đảng này bị giải thể.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Với sự tán thành của 67/123 nghị sỹ có mặt tại phiên họp, Quốc hội Campuchia đã thông qua 4 luật sửa đổi, bổ sung do nhóm nghị sỹ của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đề xuất gồm: Luật Bầu cử Quốc hội, Luật Bầu cử Thượng viện, Luật Bầu cử Hội đồng tỉnh - thành - quận - huyện và Luật Bầu cử Hội đồng xã - phường.

Nội dung được sửa đổi, bổ sung là trong trường hợp một đảng chính trị có ghế tại một trong các cơ quan lập pháp như Quốc hội, Thượng viện, Hội đồng các cấp tự tuyên bố từ bỏ số ghế của mình hoặc bị xóa tên khỏi danh sách đảng chính trị hoặc bị giải thể theo Luật Chính đảng mới được sửa đổi, bổ sung, thì số ghế của đảng này sẽ được chia cho các đảng khác tham gia tranh cử vào cơ quan đó. 55 nghị sỹ của đảng CNRP không tham dự phiên họp này.

Ngày 12/10 vừa qua, sau khi nhận được đề nghị sửa đổi, bổ sung 4 đạo luật từ nhóm nghị sỹ CPP, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Campuchia đã yêu cầu Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội nghiên cứu, xem xét nội dung này. Dự thảo sửa đổi đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội Campuchia đưa ra phiên họp toàn thể Quốc hội Campuchia thông qua sáng 16/10.

Trước đó, ngày 6/10, Bộ Nội vụ Campuchia đã gửi đơn kiện đến Tòa án Tối cao nước này đề nghị giải thể đảng CNRP, trên cơ sở đề nghị của đảng Thanh niên Campuchia và đảng Funcinpec, vì Chủ tịch CNRP Kem Sokha bị cáo buộc tội phản quốc. Ngày 9/10, Tòa án tối cao Campuchia đã thụ lý vụ kiện này.

Truyền thông Campuchia đã nhiều lần đề cập kịch bản giải thể CNRP, bao gồm cách thức phân chia 55 ghế của đảng này tại Quốc hội. Theo đó, trong trường hợp CNRP bị giải thể, số ghế của đảng này được chia cụ thể như sau: đảng Funcinpec nhận 41 ghế, đảng Liên minh vì Dân chủ (LDP) có 6 ghế, đảng Khmer hết nghèo (KAPP) được 5 ghế, đảng Dân tộc Campuchia được chia 2 ghế và 1 ghế còn lại dành cho đảng Khmer Phát triển Kinh tế (KEDP).

TTXVN/Báo Tin Tức
Tòa án Tối cao Campuchia bắt đầu thụ lý vụ kiện đòi giải thể đảng đối lập
Tòa án Tối cao Campuchia bắt đầu thụ lý vụ kiện đòi giải thể đảng đối lập

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Tòa án Tối cao Campuchia đã ra lệnh cho Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập Kem Sokha chuẩn bị tài liệu để trả lời đơn kiện của Bộ Nội vụ Campuchia đòi giải thể đảng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN