Quân đội Philippines không kích phiến quân Hồi giáo

Quân đội Philippines ngày 16/9 đã mở cuộc không kích nhằm vào lực lượng phiến quân thuộc Mặt trận giải phóng dân tộc Moro (MNLF) và đánh bật lực lượng này ra khỏi vị trí cố thủ tại thành phố Zamboanga.

Cột khói bốc lên sau cuộc không kích. Ảnh: Phistar.


Hai máy bay trực thăng tấn công MG520 đã phóng hai quả tên lửa vào khu vực sitio Lustre. Đây là lần đầu tiên quân chính phủ sử dụng lực lượng không quân kể từ khi nổ ra cuộc xung đột cách đây một tuần.

Quân đội đã phối hợp giữa lực lượng không quân không kích và sử dụng lực lượng bộ binh tấn công thọc sườn phiến quân tại khu vực trên. Trung tá Ramon Zagala, người phát ngôn quân đội Philippines cho biết, cuộc không kích nhằm hỗ trợ cho lực lượng bộ binh. Hiện chưa có báo cáo con số thương vong cụ thể.

Ông Zagala nói thêm rằng đến nay đã có 6 binh sỹ thiệt mạng và 81 binh sỹ bị thương. Trong khi đó, 69 phiến quân đã bị tiêu diệt.



CT (Theo Phistar)
Quân đội Philippines tiêu diệt, bắt gần 100 phần tử chống đối
Quân đội Philippines tiêu diệt, bắt gần 100 phần tử chống đối

Gần 100 phần tử Hồi giáo – những kẻ đã bắt và giam giữ nhiều con tin trong cả một tuần qua tại Zamboanga đã bị tiêu diệt và bị bắt sau khi quân đội Philippines mở cuộc tấn công vào thành phố cảng miền nam này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN