Quân đội Mỹ sẽ đồn trú lâu dài tại Philippines

Philippines sẽ sớm thảo luận về một sự hiện diện quân sự lớn hơn hơn của quân đội Mỹ nhằm ngăn chặn sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc trong vùng biển Philippines tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.

Quân đội Philippines và Mỹ trong cuộc tập trận chung năm 2011 tại Philippines. Ảnh: AP


Trong một bức thư gửi cho Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin và Ngoại giao Albert del Rosario Phlippines cho biết, việc cho phép quân đội Mỹ đồn trú luân phiên tăng dần sẽ giúp nước này có sự một "phòng thủ tin cậy tối thiểu" để bảo vệ lãnh thổ khi mà Philippines là một trong những quốc gia yếu nhất ở Châu Á và đang nỗ lực hiện đại hóa quân đội.

Theo ông Gazmin và Rosario, việc quân đội Mỹ đồn trú tại Philippines sẽ cung cấp nguồn lực và huấn luyện để ứng phó với thảm họa thiên tai ở một quốc gia thường xuyên bị bão, sóng thần và động đất.

"Philippines sẽ sớm tiến hành tham vấn và đàm phán với Mỹ về một hiệp định khung để thực hiện chính sách đã được thông qua về sự hiện diện luân phiên ngày càng tăng của Mỹ ở Philippines”, ông Gazmin và  Rosario nói.

Sự hiện diện của quân đội nước ngoài là một vấn đề nhạy cảm ở Philippines, vốn từng là thuộc địa của Mỹ. Thượng viện Philippines đã bỏ phiếu thông qua việc đóng cửa các căn cứ lớn của Mỹ tại Subic và Clark, gần Manila vào năm 1991.

Hiến pháp Philippines cấm quân đội nước ngoài đồn trú lâu dài trên lãnh thổ, nhưng năm 1999 Thượng viện nước này đã phê chuẩn một hiệp ước cho phép quân đội Mỹ hiện diện tạm thời.


CT (Theo AP)

8 nhân viên Philippines bị cáo buộc giết ngư dân Đài Loan
8 nhân viên Philippines bị cáo buộc giết ngư dân Đài Loan

Ngày 7/8, các điều tra viên thuộc Bộ Tư pháp Philippines cho biết họ đang đề nghị các cáo trạng giết người đối với tám nhân viên Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines (PCG) do đã sát hại một ngư dân Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 5 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN