Trung tướng Maly Socheata, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: TTXVN.
Ngày 1/8, Trung tướng Maly Socheata, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia đã lên tiếng xác nhận thông tin trên. Theo đó, Campuchia đã đồng ý chuyển cuộc họp Ủy ban Biên giới chung (GBC) sang Malaysia theo đề xuất từ phía Thái Lan. Ban đầu, cuộc họp dự kiến được tổ chức tại Phnom Penh vào ngày 4/8.
Tuy nhiên theo kế hoạch mới, cuộc họp sẽ được tiến hành tại Malaysia từ ngày 4–7/8, như là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai sau cuộc thảo luận tại Malaysia hôm 28/7.
Trước đó, ngày 31/7, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Tea Seiha, đã chính thức mời Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Nattaphon Narkphanit đến Phnom Penh tham dự cuộc họp. Tuy nhiên, phía Thái Lan đề xuất chuyển địa điểm sang Malaysia làm địa điểm trung lập và đề nghị tổ chức cuộc họp trong các ngày từ 4 - 7/8.
Ngoài ra, Đại tướng Tea Seiha cũng đã gửi thư cho Đại tướng Nattaphon, đề nghị mời Malaysia, Mỹ và Trung Quốc tham dự cuộc họp GBC với tư cách là quan sát viên, nhằm ghi nhận vai trò trung gian quan trọng của ba quốc gia này trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn hôm 28/7.
“Chúng tôi chân thành hy vọng cuộc họp này sẽ mang tính xây dựng và đạt được những kết quả tích cực”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia nhấn mạnh.
Trước đó cùng ngày, Thứ trướng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon đã nhấn mạnh đến những quan ngại khi tổ chức cuộc họp tại Campuchia trong thời điểm hiện nay. Ông cho biết chính điều này đã khiến Thái Lan phải đề xuất một quốc gia thứ ba - Malaysia – làm địa điểm mới để tổ chức các cuộc đàm phán.
Về việc kéo dài thời gian họp, ông Nattaphon giải thích việc chỉ tổ chức cuộc họp trong 1 ngày là không đủ để giải quyết chương trình nghị sự. Ông cho biết, nếu các cuộc thảo luận không thể hoàn tất, chúng sẽ được hoãn sang kỳ họp tiếp theo. Ông nhấn mạnh rằng lợi ích quốc gia phải được ưu tiên và bất kỳ sự trì hoãn nào cũng cần được xem xét cho đến khi đạt được các mục tiêu của chính phủ.
Trong một động thái liên quan, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia vào ngày 1/8 cho biết phía Thái Lan đã cam kết đảm bảo tình trạng sức khỏe của các binh sĩ nước này đang bị Thái Lan giam giữ. Hiện Campuchia đang đàm phán để những binh sĩ này được trả tự do ngay lập tức theo luật nhân đạo quốc tế, đồng thời đề nghị Malaysia – nước đang giữ cương vị Chủ tịch ASEAN – hỗ trợ quá trình trao trả.
Cũng trong ngày 1/8, quân đội Thái Lan đã trả tự do cho 2 trong số 20 binh sĩ Campuchia bị bắt giữ trước đó, sau khi lệnh ngừng bắn giữa hai bên có hiệu lực. Theo Trung tướng Maly Socheata, việc trả tự do diễn ra vào lúc 11 giờ. Bà kêu gọi phía Thái Lan tiếp tục trao trả toàn bộ các binh sĩ còn lại.