Quân đội Ai Cập đụng độ phiến quân gần biên giới Israel

Các nguồn tin an ninh ngày 14/7 cho biết quân đội Ai Cập đã đụng độ với các tay súng ở khu vực Al-Wifaq, miền Bắc Sinai, gần biên giới Israel, trong làn sóng bạo lực mới nhất trên bán đảo Sinai kể từ khi Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ.

Biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi ở thủ đô Cairo, ngày 12/7/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Vụ việc xảy ra sau khi các phiến quân tìm cách phá hủy một xe cảnh sát bằng thuốc nổ song bất thành. Các cuộc đụng độ giữa các tay súng và lực lượng quân đội Ai Cập vẫn tiếp diễn, trong khi các thủ lĩnh bộ tộc Bedouin đang nỗ lực đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.

Hiện chưa có thông tin về thương vong.

* Ai Cập đóng băng tài sản lãnh đạo Anh em Hồi giáo

Các công tố viên Ai Cập đã ra lệnh đóng băng tài sản của các nhà lãnh đạo cấp cao của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) và một số nhân vật Hồi giáo khác, trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc kích động bạo lực trong làn sóng biểu tình rộng khắp nước này.

Quyết định trên nhắm vào 14 người, trong đó có lãnh tụ tinh thần tối cao của MB Mohamed Badie, cấp phó Khairat El-Shater, Tổng thư ký của MB Ezzat Ibrahim, Chủ tịch Đảng Tự do và Công lý (FJP - nhánh chính trị của MB) Saad El-Katatni, Phó Chủ tịch FJP Essam El-Erian, Phó Chủ tịch Đảng Hồi giáo Wasat Essam Sultan, cựu ứng viên Tổng thống Hazem Salah Abu-Ismail.

Những người trên bị cáo buộc kích động bạo lực trong các cuộc biểu tình diễn ra ở Quảng trường Nahda của tỉnh Giza và trước trụ sở Lực lượng Vệ binh Công hòa đầu tháng này, trước trụ sở chính của MB ở quận Moqattam cuối tháng 6 và trước Phủ Tổng thống Ittihadiya tháng 12/2012.

Cùng ngày, hãng thông tấn chính thức MENA cho biết cơ quan công tố cũng ra lệnh giam giữ cựu lãnh tụ tinh thần tối cao của MB Mahdi Akef thêm 4 ngày để phục vụ điều tra liên quan đến cáo buộc xúc phạm cơ quan tư pháp.

Các thẩm phán cũng ra lệnh phóng thích 153 người liên quan bị bắt giữ để điều tra liên quan đến vụ đụng độ bạo lực đẫm máu hôm 8/7 giữa quân đội và những người ủng hộ ông Morsi khiến 53 người thiệt mạng và gần 500 người bị thương.


TN (Theo AFP/TTXVN)

Đức kêu gọi thả cựu Tổng thống Ai Cập Morsi
Đức kêu gọi thả cựu Tổng thống Ai Cập Morsi

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi trả tự do cho cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi, người bị bắt giữ ngày 3/7 sau khi bị quân đội nước này lật đổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN